Ngoại trưởng Vương Nghị: Ổ dịch COVID-19 khắp nơi, Trung Quốc báo cáo đầu tiên

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 03/01/2021 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng COVID-19 có thể là kết quả của việc dịch bùng phát ở nhiều nơi trên toàn cầu, và Trung Quốc chỉ là nơi báo cáo ca bệnh đầu tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố hôm 1/1: "Chúng tôi chạy đua với thời gian và là quốc gia đầu tiên báo cáo các ca bệnh với thế giới".

Ông lập luận rằng, trái ngược với quan điểm phổ biến của mọi người, ổ dịch bùng phát tại Trung Quốc không phải là nguồn gốc duy nhất cho đại dịch toàn cầu.

Ngoại trưởng Vương Nghị: Ổ dịch COVID-19 khắp nơi, Trung Quốc báo cáo đầu tiên - 1

Xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

"Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho rằng đại dịch có khả năng xuất phát từ các ổ dịch bùng phát riêng biệt ở nhiều nơi trên thế giới", ông Vương Nghị nói.

Cụm dịch COVID-19 đầu tiên được báo cáo tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 31/12/2019. Trong năm tiếp theo, virus lây lan khắp nơi trên thế giới, với 84,1 triệu ca bệnh và hơn 18,3 triệu người chết cho đến nay vì COVID-19.

Nguồn gốc chính xác của virus gây ra COVID-19 vẫn chưa được làm rõ. Dù vậy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc đại dịch là do Trung Quốc. Các cáo buộc cho rằng Bắc Kinh che đạy đợt dịch ban đầu hoặc virus bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Trung Quốc phủ nhận những cáo buộc  này.

Các cuộc khảo sát được thực hiện ở Pháp và Italy tìm thấy kháng thể COVID-19 trong các mẫu máu từ đầu tháng 12 và tháng 9/2019.

Trong khi đó, các cuộc kiểm tra nước thải ở Tây Ban Nha phát hiện ra dấu vết của COVID-19 trong các mẫu thăm dò được lấy từ đầu tháng 3/2019 - tức là 9 tháng trước thời điểm được cho là bắt đầu đại dịch.

Phương Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp