Ngoại trưởng Mỹ đến Israel khi lệnh ngừng bắn sắp hết hạn

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/11/2023 06:38:35 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang trên đường tới Israel trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas sắp hết hạn.

Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông sẽ tập trung vào việc kéo dài thời gian tạm dừng giao tranh ở Gaza "để tiếp tục đưa thêm con tin ra ngoài và hỗ trợ nhân đạo nhiều hơn".

“Chúng tôi muốn thấy thời gian ngừng bắn được kéo dài. Trước hết, các con tin được thả. Lệnh tạm dừng cũng cho phép chúng tôi tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza, Vì vậy, sẽ có nhiều con tin được về nhà hơn, sẽ có nhiều sự trợ giúp hơn từ lệnh ngừng bắn", ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Getty)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Getty)

Ngoại trưởng Blinken cho biết ông cũng tin rằng việc gia hạn lệnh tạm dừng là điều mà Tel Aviv mong muốn vì "Israel cũng đang tập trung cao độ vào việc đưa người dân về nước". Ông Blinken sẽ thảo luận vấn đề này trong các cuộc gặp với các quan chức Israel trong những ngày tới.

“Chúng tôi sẽ thảo luận với Israel về cách nước này có thể đạt được mục tiêu, đảm bảo rằng các cuộc tấn công khủng bố ngày 7/10 sẽ không bao giờ xảy ra, đồng thời duy trì và tăng cường hỗ trợ nhân đạo cũng như giảm thiểu thêm đau khổ và thương vong cho thường dân Palestine”, ông Blinken cho biết thêm.

Hiện vẫn chưa có thoả thuận ngừng bắn tiếp theo giữa Israel và Hamas. Người phát ngôn cấp cao của Hamas Mahmoud al Mardawi cho biết: “Các cuộc đàm phán ở Doha (Qatar) về việc gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo đang tiếp tục”.

“Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả các đề xuất đình chiến theo những gì chúng tôi đã nêu ra, và sự chiếm đóng của Israel là nguyên nhân gây ra những trở ngại”, vị này cho hay.

Hôm 27/11, Israel và Hamas đạt được thỏa thuận về việc gia hạn thêm 2 ngày lệnh ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza. Thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương), ngày 30/11.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày trước đó, Hamas dự kiến ​​sẽ thả tổng cộng 50 phụ nữ và trẻ em Israel bị bắt làm con tin ở Gaza. Không có giới hạn nào trong thỏa thuận về số lượng người nước ngoài được trả tự do.

Hamas đã bắt giữ khoảng 240 con tin, trong đó có nhiều người nước ngoài, sau khi phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7/10, khiến 1.400 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Kông Anh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn