Ngoại trưởng Mỹ đến Israel

Thời sự quốc tếThứ Hai, 16/10/2023 19:44:45 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Jerusalem để gặp gỡ các quan chức Israel.

Theo CNN, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Jerusalem để gặp gỡ các quan chức Israel. Tuần trước, ông cũng đã đến Tel Aviv. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid.

Blinken cũng sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog trong chuyến thăm này.

Để đối phó với cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10, Israel đã thành lập chính phủ khẩn cấp và một nội các quản lý tình trạng chiến tranh. Ông Lapid không tham gia chính phủ khẩn cấp.

Ông Blinken đang có hàng loạt chuyến công du ngắn hạn đến Trung Đông – với các chuyến thăm tới Israel, Ả-rập Xê Út, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan và Qatar – một phần trong nỗ lực khẩn cấp nhằm ngăn chặn cuộc chiến Israel - Hamas dẫn đến hậu quả thảm họa dân sự ở Gaza và việc khủng hoảng leo thang thành một cuộc xung đột khu vực. 

Những diễn biến khác

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo về một "vực thẳm ở Trung Đông" khi cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ngày càng trầm trọng. 

Ông Guterres đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới Israel và Hamas. “Hamas cần thả các con tin ngay lập tức và vô điều kiện. Còn Israel cần cho viện trợ nhanh chóng đến các nguồn cung cấp nhân đạo vì lợi ích của dân thường ở Gaza".

Chưa có nhiều tiến triển xung quanh các mục tiêu này. Israel báo cáo ít nhất 199 người đang bị bắt làm con tin ở Gaza.

Trong khi đó các quan chức Palestine cho biết Israel vẫn không cung cấp nước cho khu vực.

Ở phía nam, mọi con mắt đều đổ dồn vào Rafah băng qua Ai Cập - lối cuối cùng có thể đến Gaza. Và ở phía Bắc, tất cả sự chú ý tập trung vào động thái của lực lượng phòng vệ Israel.

Cơ quan y tế Palestine ở Gaza hôm 16/10 cho biết các cuộc không kích đã giết chết ít nhất 2.750 người và làm bị thương hơn 9.700 người. Bên cạnh đó, tại Bờ Tây, 58 người thiệt mạng và hơn 1.250 người bị thương.

Số thương vong ở Gaza kể từ ngày 7/10 đã vượt qua số người thiệt mạng trong cuộc xung đột Gaza-Israel năm 2014.

Israel đã đóng cửa hai cửa khẩu biên giới với Gaza và áp đặt “cuộc bao vây toàn diện” vào lãnh thổ này. Điều đó khiến cửa khẩu Rafah trở thành lối thoát khả thi duy nhất để đưa người dân ra khỏi khu vực, cũng như cung cấp viện trợ.

Sau nhiều ngày đồn đoán, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cửa khẩu sẽ mở. Các quan chức ở Ai Cập, Israel và Gaza đều nói rằng vẫn chưa có sự sắp xếp nào để mở cửa khẩu, khiến hàng hóa viện trợ nhân đạo vẫn chồng chất ở phía biên giới Ai Cập.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã nói chuyện với gia đình của 14 người Mỹ vẫn mất tích ở Israel. Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về truyền thông chiến lược John Kirby nói “một số ít” những cá nhân đó nằm trong số những người bị Hamas bắt làm con tin.

Ông Biden cam kết sẽ làm “mọi thứ có thể” để đảm bảo sự trở lại của các công dân này. 

Phương Anh (Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn