Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng đối mặt việc NATO từ chối đóng băng xung đột

Thời sự quốc tếThứ Tư, 21/06/2023 18:17:25 +07:00
(VTC News) -

Ngày 20/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng đối mặt với việc NATO tiếp tục can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra sau cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Tổ chức Hiệp Hiệp ước An ninh tập thể ngày 20/6 tại Minsk.

Tuyên bố này được cho là nhằm đáp trả động thái của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vài ngày trước đó khi bác bỏ bất kỳ động thái nào nhằm “đóng băng” cuộc xung đột, bất chấp tổn thất ngày càng gia tăng của Ukraine.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tờ Welt am Sonntag của Đức, ông Stoltenberg tuyên bố rằng “hòa bình không có nghĩa là đóng băng cuộc xung đột và chấp nhận một thỏa thuận do Nga đưa ra”. 

"Ukraine mới là bên được quyền xác định xem điều kiện nào có thể được áp dụng", ông Stoltenberg nói thêm.

Phản bác lại luận điểm này, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố: “Nếu NATO một lần nữa tuyên bố rằng họ phản đối việc đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine thì điều đó có nghĩa là họ muốn chiến đấu. Vậy thì hãy để họ chiến đấu! Nga sẵn sàng cho việc này. Từ lâu chúng tôi đã hiểu mục tiêu thực sự của NATO trong tình hình xung quanh Ukraine. Những mục tiêu này đã được hình thành trong nhiều năm. Bây giờ NATO đang cố gắng thực hiện chúng”.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng đối mặt việc NATO từ chối đóng băng xung đột - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao của Tổ chức Hiệp ước An Ninh Tập thể (CSTO) tại Minsk, Belarus ngày 20/6. (Ảnh: Sputnik News)

Các quan chức Moskva từ lâu đã chỉ trích việc Mỹ và các đồng minh NATO liên tục viện trợ vũ trang cho Ukraine và kích động xung đột với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả cuộc xung đột là cuộc đọ sức giữa các lực lượng của ông với “toàn bộ bộ máy quân sự phương Tây”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng lặp lại quan điểm này trong cuộc họp báo ngày 20/6, nói rằng việc phương Tây tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Kiev cho thấy họ là “bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột hỗn hợp và gián tiếp tuyên bố chống lại Nga”.

Theo ông Lavrov, trong khi một số nhà lãnh đạo phương Tây đã bắt đầu "tỉnh táo" trong việc nhận ra bản chất của cuộc xung đột, thì Kiev lại yêu cầu vũ khí tiếp tục được chuyển giao. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm 19/6 cho biết: “Sẽ không có gì là đủ, cho dù họ có gửi bao nhiêu đi chăng nữa, bởi vì nếu không có chiến thắng có nghĩa là không đủ”.

Trong bối cảnh các cuộc phản công của Ukraine đang có dấu hiệu chùn bước trước lực lượng phòng thủ tinh nhuệ của Nga, ông Stoltenberg cho biết các quốc gia NATO sẽ sớm gửi thêm thiết bị để giúp quân đội Ukraine rà phá các bãi mìn của Nga. Tuy nhiên, ông không tiết lộ loại thiết bị nào sẽ được gửi đến.

Phương Thảo(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn