Nghi vấn người đàn ông phóng hoả đốt nhà khiến con trai chết thương tâm

Bản tin 113Thứ Bảy, 01/07/2023 21:39:07 +07:00
(VTC News) -

Nghi vấn do mâu thuẫn với vợ nên N. đổ xăng vào phòng ngủ rồi châm lửa đốt khiến con trai hơn 1 tháng tuổi chết thương tâm.

Tối 1/7, ông Bùi Văn Bèo - Chủ tịch UBND xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h45 cùng ngày tại gia đình bà B.T.T (SN 1978).

"Nguyên nhân ban đầu nghi vấn do anh B.V.N. mâu thuẫn với vợ nên đã dùng xăng đổ vào phòng ngủ rồi châm lửa đốt dẫn đến sự việc thương tâm", vị lãnh đạo thông tin.

Ba người bị thương gồm: bà B.T.T, anh B.V.N (SN 2000, con bà T.), chị B.T.T.V (SN 2007, vợ anh N.) và bé trai B.G.H (40 ngày tuổi, con vợ chồng anh N.).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tuy nhiên, cháu B.G.H tử vong trên đường đi cấp cứu và được gia đình đưa về để lo hậu sự.

Cũng theo lãnh đạo xã Tuân Đạo, bà B.T.T bị bỏng 70%, anh N. bỏng 60%, người vợ bỏng 50%. Vợ chồng anh N. và chị T.V. chưa làm đăng ký kết hôn mà chỉ làm vài mân cơm mời họ hàng rồi sống chung với nhau. 

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn