Nghi phạm giết người bắt cóc 23 trẻ nhỏ ở Ấn Độ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 31/01/2020 17:07:29 +07:00
(VTC News) -

Nghi phạm giết người bắt cóc 23 trẻ nhỏ vào sinh nhật con gái 1 tuổi ở Ấn Độ bị cảnh sát bắn chết.

Vụ bắt cóc rúng động xảy ra khoảng 15h ngày 31/1 (giờ địa phương) khi Batham mời nhiều trẻ nhỏ đến bữa tiệc sinh nhật con gái 1 tuổi. Đến 19h, các phụ huynh trong làng Karsia lo lắng khi Batham từ chối mở cửa và cảnh báo sẽ không thả con họ.

Người đàn ông đã gọi lũ trẻ đến tiệc sinh nhật và bắt chúng làm con tin trong tầng hầm ngôi nhà. Anh ta bắn 6 phát đạn từ trong tòa nhà” – điều tra viên Mohit Agarwal nói.

 

Nghi phạm giết người bắt cóc 23 trẻ nhỏ ở Ấn Độ - 1

Căn nhà giam giữ các con tin. (Ảnh: Sputnik)

Subhash Batham, 38 người, bị cáo buộc giết người bác năm 2005 và bị kết án chung thân nhưng được tự do nhờ bảo lãnh sau 10 năm ngồi tù. 

Batham cho rằng dân làng phải trả giá vì khiến hắn bị buộc tội sai trong một vụ giết người. Các nguồn tin cho biết nhà của Batham rất lạ khi không có cửa sổ. Trong hầm nơi hắn bắt cóc các con tin, có cả đạn dược và bom.

Cảnh sát đã sử dụng máy bay không người lái gắn camera để giám sát quá trình giải cứu.

Cảnh sát đã tiến vào căn nhà và bắn chết hung thủ tại chỗ sau 10 tiếng đồng hồ vừa khuyên giải vừa đọ súng.

Hơn 20 trẻ nhỏ bị bắt cóc - ở độ tuổi từ 6 tháng đến 15 tuổi - được đưa tới nơi an toàn.

Dân làng sau đó đánh đập, thậm chí ném đá vợ của Batham. Cô này chết trong bệnh viện vì bị thương quá nặng.

 

Phương Anh(Nguôn: Business Insider)
Bình luận
vtcnews.vn