Nghỉ lễ 30/4: Thời tiết có gì bất thường?

Thời sựThứ Bảy, 27/04/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (từ 27 - 29/4), Bắc Bộ thời tiết đẹp, nhưng từ chiều 30/4 trở đi, nhiều nơi thời tiết xấu.

(VTC News) – Theo dự báo, những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (từ 27 - 29/4), Bắc Bộ thời tiết đẹp, nhưng từ chiều 30/4 trở đi, nhiều nơi thời tiết xấu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ hôm nay (27/4) đến ngày 29/4, các khu vực Đông Bắc Bộ thời tiết sẽ chuyển dạng mây thay đổi, ngày nắng, chỉ có mưa rào và dông vào chiều tối, riêng vùng núi có khả năng còn duy trì mưa rải rác trong ngày 27, ngày 28.

Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong ngày hôm nay và ngày mai, dự kiến nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ tăng nhanh, lên mức cao nhất khoảng 32 độ C.


Sau đó, từ ngày 30/4 đến ngày 4/5, các khu vực thuộc Bắc Bộ trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung từ chiều tối ngày 30/4 đến ngày 2/5, sau phổ biến có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế được dự báo hôm nay (27/4), nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 28 đến ngày 30, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 1/5 đến ngày 4/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

du lịch dịp nghỉ lễ 30/4
Theo dự báo, những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (từ 27 - 29/4), Bắc Bộ thời tiết đẹp, nhưng từ chiều 30/4 trở đi, nhiều nơi thời tiết xấu (Ảnh: Internet) 

Tại các tỉnh Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận), khu vực sẽ đón nhiều du khách trong dịp 30/4 và 1/5 tới đây được dự báo có dạng thời tiết thuận lợi, ngày nắng nhưng chưa đến mức nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3.


Các tỉnh Nam Bộ cũng sẽ có những ngày thời tiết thuận lợi từ hôm nay đến ngày 4/5 mây thay đổi, ngày nắng, chỉ có dông nhiệt vào chiều tối.

Dưới đây là dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay (27/4):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 33 – 36 oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31 oC

Trong 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 27 và thời kỳ từ ngày 04/05 đến ngày 06/05, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Từ ngày 28 đến ngày 30, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 28, ngày 29, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Từ ngày 01/05 đến ngày 03/05 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong đó ngày 02/05 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc gió đông đến đông nam, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 27 và thời kỳ từ ngày 04/05 đến ngày 06/05, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.
Từ ngày 28 đến ngày 30, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 28, ngày 29 sau có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Từ ngày 01/05 đến ngày 03/05, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 02, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 27, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 28 đến ngày 30, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 01/5 đến ngày 06/05, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 02/05 và ngày 03/05, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 02/05, ngày 03/05, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.
Những ngày khác, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên: Ngày 27, ngày 28, và thời kỳ ngày 02/05, ngày 03/05 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2, cấp 3. Những ngày khác, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Từ ngày 27/4 đến ngày 01/5 và thời kỳ từ ngày 04/05 đến ngày 06/05, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Ngày 02/05, ngày 03/05, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn