Nga tuyên bố không kích Kiev, phá hủy xe tăng phương Tây chuyển cho Ukraine

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 05/06/2022 18:55:48 +07:00
(VTC News) -

Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc không kích vào thủ đô Kiev đã phá hủy các xe tăng và phương tiện bọc thép phương Tây hỗ trợ Ukraine.

Động thái này diễn ra 5 tuần sau khoảng thời gian yên ắng ở Kiev và giữa bối cảnh Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây về việc vận chuyển các hệ thống tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết Moskva sẽ nhắm vào các mục tiêu mà "chúng tôi chưa tấn công" nếu những đợt vận chuyển vũ khí như vậy tiếp tục diễn ra. Hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Putin đang nhắc tới những mục tiêu mới bên trong hay bên ngoài biên giới Ukraine.

Nga tuyên bố không kích Kiev, phá hủy xe tăng phương Tây chuyển cho Ukraine - 1

Thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Các lực lượng của Nga đã tấn công các cơ sở đường sắt và các cơ sở hạ tầng khác sáng 5/6 ở thủ đô Kiev. Nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân của Ukraine Energoatom cho biết một tên lửa hành trình đã bay qua nhà máy điện hạt nhân Pivdennoukrainsk - cách Kiev 350 km về phía Nam.

Hiện phía Ukraine chưa xác nhận việc các cuộc không kích của Nga đã phá hủy xe tăng ở Kiev.

Kiev đã không đối mặt với bất kỳ cuộc không kích nào kể từ 28/4 sau chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Một số nhà quan sát cho rằng cuộc không kích sáng 5/6 cho thấy Nga vẫn có khả năng và sẵn sàng tấn công vào trung tâm của Ukraine sau khi tập trung lực lượng để đạt được mục tiêu ở phía Đông.

Trong một bài viết trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa phóng từ trên không tầm xa có độ chính xác cao đã được sử dụng. Cơ quan này cho biết các cuộc không kích đã phá hủy các xe tăng T-72 mà các nước Đông Âu cung cấp cho Ukraine cùng với các phương tiện bọc thép khác nằm ở các tòa nhà của một doanh nghiệp sửa chỗ ô tô.

Kiều Anh/VOV.VN
Bình luận
vtcnews.vn