Nga tiết lộ kế hoạch đáp trả trừng phạt của Mỹ, rút khỏi Hội đồng châu Âu

Thời sự quốc tếThứ Tư, 16/03/2022 07:06:00 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Nga đã chuẩn bị các biện pháp nhằm giải quyết tác động từ lệnh trừng phạt từ phương Tây, đồng thời thông báo chính thức rút khỏi Hội đồng châu Âu.

Hôm 15/3, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết Chính phủ Nga đã chuẩn bị các biện pháp nhằm giải quyết tác động từ lệnh trừng phạt mà Mỹ và đồng minh áp đặt.

Đề xuất bao gồm hơn 100 sáng kiến ​​và biện pháp, với tổng số tiền tài trợ để thực hiện chúng ước tính khoảng 1 nghìn tỷ uble (9 tỷ USD).

“Theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, toàn bộ các biện pháp đã được chuẩn bị, nhiều biện pháp đã được đưa vào dự thảo kế hoạch hành động ưu tiên. Đây là một kế hoạch rất linh hoạt, sẽ được cập nhật liên tục và ban hành theo từng giai đoạn tùy thuộc vào tình hình", Thủ tướng Mikhail Mishustin nói.

Nga tiết lộ kế hoạch đáp trả trừng phạt của Mỹ, rút khỏi Hội đồng châu Âu - 1

Nga hứng chịu các đòn trừng phạt mạnh tay từ phương Tây sau chiến dịch quân sự tại Ukraine. (Ảnh: Getty)

Theo Thủ tướng Mikhail Mishustin, sáng kiến ​​này bao gồm sự hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các công ty mua sắm thuộc hệ thống nhà nước.

Giới chức Nga đang lên kế hoạch tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, văn hóa, khoa học, y học, phát triển phần mềm, dịch vụ ăn uống, sản xuất thực phẩm, đồ nội thất, quần áo và thương mại.

Nga cũng có kế hoạch cung cấp cho các đối tác của Nga trong Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) cơ hội nâng giới hạn nhập khẩu hàng hóa miễn thuế trong khuôn khổ thương mại điện tử.

Thủ tướng Mikhail Mishustin cho rằng, những điều này sẽ cho phép tiếp cận tối đa các nguồn lực và hàng hóa cần thiết, nhấn mạnh lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine sẽ không cản trở sự hợp tác và hội nhập của Nga trong Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Theo Thủ tướng Mikhail Mishustin, dự thảo kế hoạch sẽ được thông qua tại cuộc họp chính phủ sắp tới và một số biện pháp sẽ được đưa ra vào cuối tháng 3.

Trong gần 3 tuần kể từ khi Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới. Ngoài các đòn trừng phạt chính phủ Mỹ, Anh và EU áp đặt, nhiều công ty tư nhân, tập đoàn nổi tiếng trên thế giới cũng dừng các hoạt động ở Nga.

Nga chính thức rút khỏi Hội đồng châu Âu

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Duma quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Pyotr Tolstoy cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã chuyển một bức thư tới Tổng thư ký của Hội đồng châu Âu về việc Nga sẽ rút khỏi tổ chức này.

"Mọi trách nhiệm về việc cắt đứt đối thoại với Hội đồng châu Âu thuộc về các nước NATO, những nước suốt thời gian qua luôn sử dụng chủ đề nhân quyền để thực hiện các lợi ích địa chính trị của họ và cho các cuộc tấn công vào đất nước của chúng tôi", Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Pyotr Tolstoy nói.

Nga tiết lộ kế hoạch đáp trả trừng phạt của Mỹ, rút khỏi Hội đồng châu Âu - 2

Nga công bố ý định rời khỏi Hội đồng châu Âu vào hôm 10/ 3. (Ảnh: Getty)

Theo ông Pyotr Tolstoy, Nga sẽ không trả phí thường niên cho Hội đồng châu Âu “do các lệnh trừng phạt và áp lực chính trị chưa từng có mà châu Âu áp đặt đối với Nga".

Ông Pyotr Tolstoy nhấn mạnh, Nga rời khỏi tổ chức dựa trên “ý muốn tự do của riêng mình”, cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE) đang thảo luận các biện pháp trừng phạt Nga mà ông cho là có thể dẫn đến một nghị quyết chống Nga dựa trên những quy tắc không liên quan đến tình hình thực tế.

Ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Duma quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế, cho rằng khi rời khỏi Hội đồng châu Âu, Nga sẽ “buộc phải từ bỏ Công ước châu Âu về quyền con người". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định nhân quyền ở  Nga sẽ được đảm bảo "bằng mọi cách và vô điều kiện”. 

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp