Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 20/08/2022 19:53:52 +07:00
(VTC News) -

Tháng 7, Nga liên tục là nhà cung cấp dầu lớn nhất Trung Quốc khi các doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến đối tác gần về địa lý để giảm phí vận chuyển hàng nhập khẩu.

Theo báo cáo hôm nay (20/8) của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc, tổng lượng dầu mà Trung Quốc nhập khẩu của Nga qua các đường ống dẫn dầu ở Thái Bình Dương Đông Siberia và các cảng ở vùng Viễn Đông là 7,15 triệu tấn, tăng gần 7,6 % so với 1 năm trước.

Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc - 1

Nga liên tục là nhà cung cấp dầu lớn nhất Trung Quốc khi các doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến đối tác gần về địa lý để giảm phí vận chuyển hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, nguồn cung của Nga trong tháng 7, tương đương khoảng 1,68 triệu thùng dầu một ngày (bpd), vẫn thấp hơn mức kỷ lục của tháng 5 là gần 2 triệu thùng một ngày.

Việc Trung Quốc tăng cường mua dầu của Nga đồng nghĩa là Trung Quốc giảm mua dầu từ các nguồn khác từ Angola và Brazil. Lượng dầu Trung Quốc mua từ hai nước này giảm lần lượt 27% so và 58% với cùng kỳ năm ngoái.

Vũ Anh Tuấn(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn