Nga sắp hứng đòn cấm vận nặng nề nhất từ EU vào tuần tới?

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 30/04/2022 19:45:00 +07:00
(VTC News) -

New York Times dẫn nguồn tin thân cận cho biết EU nhiều khả năng sẽ thông qua lệnh cấm vận theo từng giai đoạn với dầu mỏ của Nga vào tuần tới.

Theo New York Times, các đại diện thường trực của Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp vào ngày 4/5 để thảo luận về gói trừng phạt mới. Việc phê duyệt dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối tuần tới.

New York Times lưu ý lệnh cấm vận dầu mỏ là biện pháp trừng phạt quan trọng nhất trong gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga. 

“Gói biện pháp cũng sẽ bao gồm các biện pháp trừng phạt với ngân hàng lớn nhất của Nga - Sberbank cũng như các biện pháp bổ sung với những quan chức Nga cao cấp”, nguồn tin của New York Times cho hay.

Nga sắp hứng đòn cấm vận nặng nề nhất từ EU vào tuần tới? - 1

Một cơ sở khai thác dầu thuộc vùng Irkutsk của Nga. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hôm 17/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, EC đang xem xét đề xuất áp đặt gói trừng phạt thứ 6 đối với một số thực thể của Nga.

Mục tiêu gói trừng phạt là nhằm gia tăng sức ép với Nga liên quan chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Bà Ursula von der Leyen cho biết gói trừng phạt thứ 6 của EU sẽ nhằm vào lĩnh vực ngân hàng, cụ thể là ngân hàng lớn nhất nước Nga Sberbank vốn chiếm 37% hoạt động ngân hàng của Nga.

Ngoài ra, các biện pháp hạn chế nhằm vào lĩnh vực năng lượng Nga cũng đang được Ủy ban châu Âu thảo luận. Theo đó, EC đang phát triển các "cơ chế linh hoạt" cho phép đưa dầu mỏ Nga vào gói trừng phạt tiếp theo.

Tới thời điểm hiện tại, EU đã thông qua 5 gói trừng phạt với Nga, trong đó có lệnh cấm vận với than đá, lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa trị giá 10 tỷ Euro cho Nga và đóng băng tài sản của một số ngân hàng nước này.

EU cũng đang mở rộng các mặt hàng cấm nhập khẩu từ Nga, baao gồm nguyên liệu thô và thiết bị quan trọng với giá trị ước tính 5,5 tỷ Euro mỗi năm.

Thông tin về vòng cấm vận mới được New York Times đăng tải trong bối cảnh Đức, quốc gia lâu nay phản đối EU áp lệnh trừng phạt với dầu mỏ Nga đang thay đổi quan điểm. 

Theo hai quan chức trong chính quyền Đức, các đại diện của nước này ở EU đã dỡ quan điểm phản đối áp cấm vận dầu thô toàn diện chống Nga với điều kiện Berlin cần thêm thời gian để tiếp cận nguồn cung thay thế.

EU nhập khẩu hơn 3 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày với khoản thanh toán khoảng 400 triệu USD/ngày. Nguồn cung Nga chiếm khoảng 27% lượng dầu cả khối nhập khẩu. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh thu từ dầu và khí đốt chiếm 45% ngân sách liên bang của Nga vào năm 2021.

Song Hy(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn