Nga rút thêm quân khỏi bán đảo Crimea

Thời sự quốc tếThứ Tư, 16/02/2022 20:37:38 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Nga tuyên bố rút quân khỏi khu vực Crimea sau khi hoàn thành các cuộc tập trận tại đây.

"Các đơn vị ở Quân khu phía Nam đã hoàn thành các cuộc tập trận chiến thuật và đang di chuyển về căn cứ thường trực", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố đưa ra cách đây ít giờ. 

Truyền thông nhà nước Nga cũng đăng tải các hình ảnh cho thấy các đơn vị quân đội di chuyển qua cầu cầu nối Crimea với lục địa Nga. 

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một số đơn vị thuộc Quân khu miền Tây và Quân khu miền Nam của nước này rút về các căn cứ sau khi kết thúc hoạt động diễn tập.

Nga rút thêm quân khỏi bán đảo Crimea - 1

Nga thông báo rút quân khỏi Crimea. (Ảnh: Reuters)

Hiện vẫn chưa rõ việc rút quân sẽ ảnh hưởng thế nào tới quân số của Nga ở khu vực biên giới với Ukraine. 

Bất chấp tuyên bố rút quân từ Nga, Mỹ và các nước phương Tây vẫn tỏ ra hoài nghi và yêu cầu Nga cung cấp bằng chứng.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 15/2, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ vẫn chưa xác minh một số đơn vị quân đội của Nga đang rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine và cảnh báo vẫn còn nhiều khả năng Moskva tấn công Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cảnh báo Nga vẫn duy trì 60% binh sỹ ở biên giới cũng như sức mạnh đáng kể trên biển.

Về phần mình, các quan chức Ukraine cho biết, họ không tin vào tuyên bố của Moskva về việc rút quân.

“Rất nhiều tuyên bố liên tiếp được đưa ra từ phía Nga, nhưng chúng tôi có một quy tắc đó là chỉ tin khi tận mắt chứng kiến. Nếu chúng tôi thấy được Nga rút quân thì chúng tôi sẽ tin tưởng vào nỗ lực giảm leo thang", một quan chức Ukraine chia sẻ. 

Trong khi đó, người phát ngôn của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cáo buộc phương Tây chỉ đang cố tạo ra “những thông tin điên rồ”. 

“Chúng tôi từng nói rằng quân đội sẽ trở về căn cứ sau khi cuộc tập trận kết thúc và việc rút quân đã cho thấy điều đó”, ông Peskov khẳng định. 

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn