Nga phản ứng với đề xuất 'ngừng bắn ngày Olympic' của Pháp

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 17/03/2024 18:42:20 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Nga phản ứng với đề xuất của Tổng thống Pháp rằng Nga cần thực thi lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian diễn ra thế vận hội ở Paris.

Bình luận về sáng kiến mới nhất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, rằng ông sẽ yêu cầu Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Tôi cũng đưa ra đề xuất để đáp lại yêu cầu của ông Macron: Hãy ngừng cung cấp vũ khí dùng để giết người và cũng hãy ngừng tài trợ cho khủng bố".

Bà Zakharova cũng cho rằng ông Macron nên "đưa ra một đề xuất tương tự với các bên trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Điều này rất có thể phụ thuộc vào những gì Pháp nói ở đó”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Trước đó, Tổng thống Macron nói trong một chương trình truyền hình của Ukraine rằng Pháp sẽ yêu cầu Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic ở Paris. Khi được yêu cầu bình luận về khả năng tham gia của các vận động viên Nga với tư cách trung lập, Tổng thống Pháp nói rằng, với tư cách là nước chủ nhà, Pháp đang gửi đi thông điệp hòa bình và sẽ tuân theo các quyết định của Ủy ban Olympic quốc tế.

Cách đây không lâu, Tổng thống Pháp gây tranh cãi khi cho rằng "không loại trừ khả năng" các quốc gia NATO sẽ phải gửi quân đến Ukraine. Tuy nhiên, "điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang có kế hoạch triển khai lực lượng của Pháp tới Ukraine trong tương lai gần", ông nói. 

Theo Tổng thống Pháp, tại hội nghị về Ukraine ở Paris ngày 26/2, các bên tham gia cuộc họp nhất trí về 5 lĩnh vực hợp tác, gồm an ninh mạng, sản xuất các mặt hàng quân sự cho Ukraine, hỗ trợ an ninh cho các quốc gia dễ bị tổn thương trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, trước hết là Moldova, hỗ trợ cho Ukraine ở biên giới với Belarus và hợp tác trong hoạt động rà phá bom mìn.

Sau hội nghị, hầu hết các nước tham gia đều cam kết không đưa quân tới Ukraine để chống Nga. Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne cho biết sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine có thể cần thiết để cung cấp hỗ trợ nhất định như trong các hoạt động rà phá bom mìn và huấn luyện binh lính Ukraine, nhưng sự hiện diện đó sẽ không có nghĩa là họ sẽ tham gia vào các hoạt động quân sự trong xung đột với Nga.

Phương Anh (Nguồn: TASS )
Bình luận
vtcnews.vn