Nga phản bác chỉ trích của Mỹ về việc bắt phóng viên Wall Street Journal

Thời sự quốc tếThứ Ba, 11/04/2023 20:35:37 +07:00

Phản bác chỉ trích của Mỹ về vụ bắt giữ phóng viên của Wall Street Journal, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định người này đã vi phạm luật pháp Nga.

Phát biểu trước báo giới ngày 11/4, Người phát ngôn điện Kremlin nhấn mạnh: “Tôi không hiểu cách gọi bị giam giữ sai trái ở đây nghĩa là gì. Mỹ được quyền bảo vệ công dân của mình, nhưng phóng viên Tạp chí phố Wall bị bắt quả tang và đã vi phạm luật pháp của Nga. Anh ta bị cáo buộc gián điệp. Phán quyết sẽ do tòa án đưa ra. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này”.

Nga phản bác chỉ trích của Mỹ về việc bắt phóng viên Wall Street Journal  - 1

Phóng viên Wall Street Journal Evan Gershkovich. (Ảnh: Independent)

Ngày 7/4, các hãng thông tấn Nga đồng loạt đưa tin Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã chính thức buộc tội phóng viên Evan Gershkovich tội gián điệp.

Cơ quan an ninh Nga cho biết đã bắt giữ Evan Gershkovich tại thành phố Yekaterinburg ngày 30/3 và điều tra tội gián điệp với anh này. Evan Gershkovich được cho là đã thu thập bí mật nhà nước liên quan đến một khu liên hợp công nghiệp quân sự.

Evan Gershkovich là nhà báo Mỹ đầu tiên bị bắt và giam giữ ở Nga vì cáo buộc gián điệp kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

Tờ Wall Street Journal sau đó đã phủ nhận việc Evan Gershkovich làm gián điệp và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho phóng viên này. Nhà chức trách Mỹ kêu gọi Nga trả tự do cho Evan Gershkovich và coi những cáo buộc của Nga là vô lý.

Hồng Nhung(VOV1//Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn