Nga phá âm mưu cướp chiến đấu cơ của tình báo Ukraine

Quân sựThứ Hai, 25/07/2022 16:30:13 +07:00
(VTC News) -

Bằng cách mua chuộc các phi công bằng khoản thù lao hậu hĩnh, tình báo Ukraine âm mưu “đánh cắp” những chiến đấu cơ hiện đại nhất của không quân Nga.

Hãng thông tấn RT dẫn nguồn tin riêng cho biết, cơ quan phản gián Nga đã phá vỡ một âm mưu tinh vi của cơ quan tình báo Ukraine nhằm “đánh cắp” các chiến đấu cơ của không quân Nga.

Cũng theo nguồn tin RT, tình báo Ukraine đã tiếp cận một quan chức tình báo và một phi công quân sự của Nga nhằm hiện thực hóa âm mưu trên.

Đổi chiến đấu cơ lấy 1 triệu USD

Theo RT, ngay từ đầu cuộc xung đột, cơ quan tình báo Ukraine đã công khai việc sẵn sàng thưởng hậu cho bất cứ phi công hay binh sĩ Nga nào chuyển giao các thiết bị quân sự hạng nặng cho nước này. Cụ thể vũ khí càng hiện đại thì giá trị phần thưởng càng cao. Với máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang và xe tăng sẽ có mức thưởng lên đến 1 triệu USD.

Nga phá âm mưu cướp chiến đấu cơ của tình báo Ukraine - 1

Tiêm kích bom Su-34 của không quân Nga. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Tuy nhiên tình báo Ukraine không thu được kết quả nào từ kế hoạch trên. Sau đó họ chuyển sang tiếp cận các binh sĩ Nga đang tham chiến ở Ukraine bằng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Một quan chức Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) tiết lộ với phóng viên RT, tình báo Ukraine đặc biệt quan tâm đến việc “đánh cắp” tiêm kích bom Su-34 và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của không quân Nga.

Quan chức FSB còn cho biết, tình báo Ukraine đã tiếp cận thành công một phi công Su-34 qua mạng xã hội, đồng thời đưa ra lời hứa trả thưởng 1 triệu USD nếu phi công này đánh cắp chiến đấu cơ và đào tẩu đến Kiev. Ban đầu viên phi công Nga tưởng đây là một trò đùa nhưng phía bên kia lại tỏ ra nghiêm túc đối với đề xuất này, sự việc sau đó được báo cho cơ quan phản gián Nga.

“Ban đầu tôi coi đó như một trò đùa, nhưng sau một thời gian nói chuyện tôi biết bản thân đang trao đổi với các đặc vụ của tình báo Ukraine hoặc tình báo phương Tây”, viên phi công Su-34 giấu tên trả lời phỏng vấn RT. Cũng theo phi công Nga, phía bên kia hứa hẹn sẽ trao cho ông hộ chiếu của một quốc gia châu Âu bất kỳ kèm một cuộc sống thoải mái ở nước ngoài.

Dưới sự trợ giúp của cơ quan phản gián Nga, phi công Su-34 tiếp tục giành được lòng tin từ tình báo Ukraine, đối phương bắt đầu cung cấp kế hoạch chi tiết giúp phi công Nga có thể thực hiện chuyến bay đến Kiev.

Nga phá âm mưu cướp chiến đấu cơ của tình báo Ukraine - 2

Phi công Nga sẽ được "thưởng" 1 triệu USD cho mỗi chiến đấu cơ bay về được Kiev. (Ảnh minh hoạ: RT)

“Họ tin tưởng tuyệt đối vào khả năng thành công của phi vụ đánh cắp Su-34 đến mức tiết lộ cho tôi sơ đồ bố trí hệ thống phòng không của Ukraine, sơ đồ bay và rất nhiều thông tin khác”, phi công Nga cho biết thêm. Toàn bộ những thông tin này sau đó đã được quân đội Nga sử dụng để vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Ukraine.

Kế hoạch đào tẩu tinh vi

Để chứng minh rằng phi công Nga có thể thực hiện việc đào tẩu và có quyền điều khiển máy bay, tình báo Ukraine yêu cầu các “đối tác” của mình phải cung cấp video bên trong máy bay. Mỗi video như vậy sẽ được trả từ 4.000 USD đến 7.000 USD.

Vì các giao dịch ngoại tệ giữa Nga và các nước phương Tây đều bị cấm, nên các phi công Nga sẽ được trả bằng tiền mặt nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tình báo Ukraine. Thậm chí tình báo Ukraine còn thiết lập một hệ thống vận chuyển tiền từ các nước đông Âu đến Nga.

Cũng theo lời hứa của tình báo Ukraine, họ có thể cung cấp hai hộ chiếu hợp pháp cho các phi công Nga muốn đào tẩu như một sự đảm bảo, nếu “đối tác” muốn đưa theo vợ con rời khỏi Nga.

“Việc rời khỏi Nga với quyển hộ chiếu trá hình có thể biến phi công và gia đình của người này thành “con tin” của tình báo Ukraine”, quan chức FSB nói với RT.

Nga phá âm mưu cướp chiến đấu cơ của tình báo Ukraine - 3

Tình báo Ukraine không ngần ngại chia sẻ nhiều thông tin quân sự quan trọng để giúp phi công Nga đào tẩu. (Ảnh: RT)

Cơ quan an ninh Nga nhận định âm mưu đánh cắp chiến đấu cơ trên được lên kế hoạch bài bản và không giống cách tình báo Ukraine từng làm, rõ ràng họ có sự giúp đỡ từ các cơ quan tình báo phương Tây. Thời gian gần đây cơ quan tình báo Ukraine cũng không ngần ngại công khai sự hợp tác với các cơ quan tình báo nước ngoài.

Cơ quan tình báo Ukraine hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin truyền thông Nga đăng tải.

Dù vậy kế hoạch đánh cắp Su-34 và Tu-22M3 của Ukraine có một lỗ hỏng lớn đó họ sẽ xử trí thế nào khi phi hành đoàn của hai dòng máy bay này đều từ hai người trở lên, hai phi công với Su-34 và 4 phi công với Tu-22M3.

Tình báo Ukraine gợi ý các phi công Nga muốn đào tẩu nên đánh thuốc mê đồng đội của họ bằng Clophelin (Clonidine) - một loại thuốc dùng để điều trị huyết áp cao và một số bệnh khác. Tuy nhiên, ở liều lượng cao, nó có tác dụng an thần mạnh và có thể gây chết người nếu dùng quá liều chỉ định của bác sĩ.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp