Ukraine cáo buộc Nga bắn tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn

Thời sự quốc tếThứ Năm, 13/10/2022 15:50:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 13/10, sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc ra nghị quyết kêu gọi Nga đảo ngược việc sáp nhập 4 vùng Ukraine, Nga nã tên lửa hơn 40 thành phố, thị trấn Ukraine.

Thị trưởng thành phố cảng Mykolaiv của Ukraine, Oleksandr Senkevich, cho biết thành phố này đã bị oanh tạc.

Theo Cơ quan hành chính của vùng thủ đô Kiev (Ukraine), UAV mang thuốc nổ tấn công mục tiêu trong vùng này.

Ukraine cáo buộc Nga bắn tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn - 1

Một tòa nhà tại thành phố Mykolaiv bị phá hủy sau vụ không kích hôm 13/10 (Ảnh: Reuters).

Thống đốc vùng Kiev, Oleksiy Kuleba, cho hay, dựa trên thông tin sơ bộ, các vụ không kích này được thực hiện bằng UAV cảm tử.

Kyrylo Tymoshenko, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky, nói, UAV đã tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Thống đốc vùng Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, viết trên Telegram rằng, tên lửa đã đánh trúng hệ thống đường ống dẫn khí đốt và đường dây điện tại thành phố Nikopol thuộc vùng này.

Đài Sputnik (Nga) cho hay, phía Ukraine đã thông báo về các vụ không kích và nổ ở thủ đô Kiev, vùng Kiev, Kharkov, Odessa, Lvov và khu vực lân cận, Ivano-Frankovsk, Ternopol, Khmelnitsky, Konotop, và vùng Poltava.

Kể từ ngày 10/10, Nga tiến hành tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở hạ tầng trên khắp lãnh thổ Ukraine trong khuôn khổ mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm “phi phát xít hóa và phi quân sự hóa” Ukraine.

Các cuộc tập kích tên lửa mới này diễn ra sau khi xảy ra vụ nổ lớn trên cầu Kerch (Crimea). Nga khẳng định, vụ nổ đó do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện.

Trong 24 giờ qua, không quân Ukraine cũng tiến hành không kích 25 mục tiêu Nga, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Nga lặp lại quan điểm cho rằng, bằng việc giúp đỡ Ukraine, phương Tây đã trở thành “một bên trực tiếp trong xung đột” ở Ukraine. Họ cũng cảnh báo việc kết nạp Ukraine vào NATO.

Trung Hiếu (VOV.VN )
Bình luận
vtcnews.vn