Nga lên tiếng về đàm phán hòa bình Ukraine ở Ả Rập Xê-út

Thời sự quốc tếThứ Ba, 01/08/2023 11:17:38 +07:00
(VTC News) -

Điện Kremlin cho biết, Nga sẽ cần tìm hiểu thêm về mục đích của các cuộc đàm phán được lên kế hoạch ở Ả Rập Xê-út về xung đột Ukraine.

Đề cập đến thông tin về việc Ả Rập Xê-út tổ chức đàm phán hoà bình quốc tế về Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Nga sẽ theo dõi cuộc họp này. Chúng tôi cần hiểu những mục tiêu được đặt ra và những gì sẽ được thảo luận. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình đều đáng được đánh giá tích cực".

Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov cũng nhắc lại lập trường của Nga rằng hiện tại Moskva không thấy có cơ sở để đàm phán hòa bình với Kiev.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết Ả Rập Xê-út sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình quốc tế về Ukraine ở thành phố Jeddah vào ngày 5 và 6/8. Khách mời có khoảng 30 quốc gia, gồm Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia từ châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. 

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu quốc gia sẽ cử phái đoàn đến Ả Rập Xê-út để dự cuộc họp này. Theo tờ Wall Street Journal, Nga không có tên trong danh sách các nước dự cuộc họp do các cường quốc phương Tây và Ukraine tổ chức.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrado cho biết ông sẵn sàng tham dự nếu có cả đại diện của Nga và Ukraine. "Nếu cả Ukraine và Nga chấp nhận tìm kiếm các giải pháp để đạt được hòa bình, chúng tôi sẽ tham gia. Chúng tôi không muốn chiến tranh Nga-Ukraine tiếp diễn", ông nói.

Cuộc họp là nỗ lực của phương Tây nhằm “giành sự ủng hộ từ các nước lớn đang phát triển, nhiều nước trung lập trong cuộc xung đột Ukraine”. Các quốc gia phương Tây hy vọng cuộc họp sẽ mở ra cơ hội cho một hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế lớn hơn vào cuối năm nay, nơi các lãnh đạo các nước sẽ ký kết những nguyên tắc chung để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman trước đây bày tỏ sự sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi tại St. Petersburg mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng “mọi khác biệt phải được giải quyết trên bàn đàm phán”. Ông nói Nga sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, nhưng Ukraine vẫn từ chối.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn