Nga: Kỷ lục gần 10.000 ca mắc COVID-19 mới/ngày

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 02/05/2020 18:13:48 +07:00
(VTC News) -

Số ca nhiễm viruc corona chủng mới ở Nga tăng gần 10.000 người trong ngày, trong khi Nhật Bản ra mắt hệ thống báo cáo COVID-19 trực tuyến.

Gần 10.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày

Giới chức y tế Nga hôm 2/5 cho biết nước này ghi nhận 9.623 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới trong 24 giờ qua, nhiều hơn đáng kể so với mức tăng 7.933 trong 24 giờ trước đó. Tổng số ca nhiễm virus tại Nga hiện ở mức 124.054.

Sự gia tăng số ca nhiễm bệnh tại Nga gần đây một phần do việc xét nghiệm trên diện rộng những người nhiễm virus ở thủ đô Matxcơva được đẩy mạnh. 

Nga: Kỷ lục gần 10.000 ca mắc COVID-19 mới/ngày  - 1

Số ca nhiễm viruc corona chủng mới ở Nga tăng gần 10.000 người trong ngày. (Ảnh: Sputnik)

Thị trưởng Matxcơva, Serge Sobyanin, cho biết thành phố đã cải thiện triệt để các biện pháp sàng lọc người nhiễm bệnh trong tuần qua.

“Kể từ ngày 30/4, chúng tôi đã tăng gấp đôi công suất của các trung tâm xét nghiệm, cho phép phân tích và xác nhận các kết quả đã đăng ký từ những ngày trước đó. Chúng tôi cũng tăng xét nghiệm kháng thể lên 10 lần trong tuần qua”, Thị trưởng Matxcơva cho hay.

Tỷ lệ chết do COVID-19 được báo cáo ở Nga vẫn ở mức tương đối thấp, chỉ chưa đầy 1%.

Giới chức Nga kêu gọi người dân tuân theo các quy tắc giãn cách xã hội, hy vọng các biện pháp xét nghiệm tốt hơn sẽ giúp tăng cường công tác kiểm dịch, cho phép can thiệp y tế sớm trong trường hợp nghiêm trọng.

Nhật Bản ra mắt hệ thống báo cáo COVID-19 trực tuyến

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết sẽ khởi động hệ thống báo cáo trực tuyến từ ngày 10/5 và triển khai trên khắp cả nước từ ngày 17/5 nhằm giảm bớt gánh nặng cho các trung tâm y tế đang phải vật lộn với dịch COVID-19 ngày càng gia tăng ở nước này. Hệ thống sẽ hỗ trợ các trung tâm y tế báo cáo các trường hợp mắc COVID-19 thay vì dùng fax, điện thoại hoặc email.

Quan chức Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hệ thống sẽ giúp tăng hiệu quả thu thập dữ liệu, bao gồm cả các bệnh nhân nhiễm mới, nhập viện và trường hợp nghiêm trọng.

Nga: Kỷ lục gần 10.000 ca mắc COVID-19 mới/ngày  - 2

Nhật Bản ra mắt hệ thống báo cáo COVID-19 trực tuyến từ ngày 10/5. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Shinzo Abe yêu cầu các bộ trưởng loại bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục, quy định xác định, công bố ca mắc COVID-19.

Nhật Bản dự kiến ​​sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp khoảng một tháng để ngăn chặn sự tái phát dịch COVID-19. 

Đến nay, Nhật Bản đã có hơn 14.000 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới và 455 trường hợp thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: RT, Japantoday)
Bình luận
vtcnews.vn