Nga gọi đại sứ về nước, Mỹ nói 'sẽ đối thoại trực tiếp'

Thời sự quốc tếThứ Năm, 18/03/2021 09:17:47 +07:00
(VTC News) -

Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ nói chuyện trực tiếp với Nga về những vấn đề nước này quan tâm và “hy vọng sẽ có cơ hội ở đó”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp báo ngày 17/3 cho biết Mỹ sẽ trực tiếp đối thoại với Nga về những vấn đề nước này quan tâm.

“Chúng tôi hy vọng có cơ hội ở đó, nhưng mối quan hệ của chúng tôi sẽ khác”, bà Psaki đề cập đến chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Donald Trump.

Chúng tôi sẽ trực tiếp nói ra những gì mình quan tâm và như tổng thống (Biden) đã nói, chắc chắn người Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm về việc này sớm”.

Nga gọi đại sứ về nước, Mỹ nói 'sẽ đối thoại trực tiếp'  - 1

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga gọi Đại sứ Nga Anatoly Antonov về nước để thảo luận về tương lai mối quan hệ Nga – Mỹ. Báo cáo tình báo Mỹ nói các cơ quan chính phủ Nga đã hành động theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, đặc biệt bằng cách hạ bệ ứng viên tổng thống Joe Biden.

Ông Biden được cho là đã nói Nga “sẽ phải trả giá” về điều này.

Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích báo cáo, gọi đó là "trò lừa bịp thông tin" và nói rằng, giống như các báo cáo từ các cuộc bầu cử trước của Mỹ vào năm 2018 và 2016, các tuyên bố này là vô căn cứ và không có cơ sở.

Cũng trong cuộc họp báo, bà Psaki nói: “Chúng tôi đang trong quá trình xem xét một loạt vấn đề và sau khi thông báo kết luận tình báo về vụ đầu độc Alexei Navalny, chúng tôi vẫn đang xem xét các vấn đề quan tâm khác”.

“Có những lĩnh vực chúng tôi tin rằng có thể làm việc cùng nhau”, Thư ký báo chí Nhà Trắng nhắc đến việc Nga – Mỹ gia hạn thỏa thuận cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START.

Phương Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp