Nga đặt tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào bệ phóng

Thời sự quốc tếThứ Năm, 16/11/2023 19:51:54 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng tên lửa Nga đã đưa một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được trang bị phương tiện bay siêu thanh Avangard có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào bệ phóng.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 16/10 (giờ địa phương), lực lượng tên lửa của Nga đã đặt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được trang bị phương tiện bay siêu thanh Avangard có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào bệ phóng ở miền Nam nước này.

Reuters đưa tin phương tiện bay Avangard có khả năng tách khỏi tên lửa khi tiếp cận mục tiêu và có thể di chuyển mạnh ra ngoài quỹ đạo của tên lửa với tốc độ siêu thanh lên tới 27 lần tốc độ âm thanh (khoảng 34.000 km/h). Phương tiện bay siêu thanh Avangard cũng được đánh giá là tên lửa tấn công có tốc độ nhanh nhất thế giới. 

Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được trang bị phương tiện bay siêu thanh Avangard có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. (Ảnh: Reuters)

Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được trang bị phương tiện bay siêu thanh Avangard có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. (Ảnh: Reuters) 

Kênh truyền hình Zvezda thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã chiếu cảnh một tên lửa đạn đạo gắn phương tiện bay Avangard được vận chuyển đến bệ phóng, sau đó nâng lên vị trí thẳng đứng rồi hạ xuống một trục ở vùng Orenburg gần Kazakhstan.

Trước đó, vào năm 2020, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sở hữu hệ thống vũ khí siêu thanh không thể bị đánh chặn - Avangard, đồng thời khẳng định Avangard không chỉ nhanh mà còn chính xác và có sức hủy diệt lớn. Ông chủ điện Kremlin cho biết tên lửa này có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. 

Thời gian gần đây, Nga và Mỹ, 2 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, bày tỏ sự tiếc nuối về sự đổ vỡ của hàng loạt các hiệp ước kiểm soát vũ khí. Theo Reuters, cả Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đang phát triển loạt hệ thống vũ khí mới, bao gồm cả hệ thống siêu thanh.

Mỹ và Nga liên tục đổ lỗi cho nhau về việc thiếu tiến bộ trong việc đề xuất phương án kiểm soát vũ khí. Hồi tháng 7, Mỹ đề xuất mở các cuộc đàm phán về "khuôn khổ" duy trì việc hạn chế triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược khi các giới hạn hiện tại hết hạn vào năm 2026.

Hồi tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ tham gia New START. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược New START hiệu lực vào năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021. Hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn