Nga chuyển giao cho Belarus tên lửa có khả năng răn đe hạt nhân

Thời sự quốc tếThứ Tư, 05/04/2023 09:00:16 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết quân đội Belarus hiện đã có thể thực hiện khả năng răn đe hạt nhân thông qua các đơn vị tên lửa và không quân.

RT dẫn lại một tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu ngày 4/4 nói, lực lượng vũ trang Belarus hiện đã có thể thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân nhờ vào sự hỗ trợ của Nga. Moskva cũng đã chuyển giao cho Minsk một đơn vị tên lửa đạn đạo Iskander-M có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trên được Đại tướng Shoigu đưa ra trong cuộc điện đàm với chỉ huy các lực lượng vũ trang nước này. Ông cũng nhấn mạnh việc huấn luyện binh sỹ Belarus sử dụng hệ thống tên lửa Iskander bắt đầu được tiến hành vào ngày 3/4, tại một trong những cơ sở huấn luyện của quân đội Nga.

Nga chuyển giao cho Belarus tên lửa có khả năng răn đe hạt nhân - 1

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. (Ảnh: Sputnik)

Ông Shoigu tiết lộ một số máy bay quân sự của Minsk hiện có thể phóng tên lửa hạt nhân vào “các địa điểm thù địch”.

Bình luận về động thái này, Bộ trưởng Shoigu cho rằng đây hành động cần thiết trước sự gia tăng các hoạt động quân sự của NATO dọc biên giới của Nhà nước Liên minh bao gồm Belarus và Nga. 

“Chúng tôi sẽ không ngừng bảo vệ quốc gia, nhà nước liên minh và người dân của chúng tôi”, ông Shoigu nhấn mạnh.

Trong khi đó, phát biểu trước quốc hội Belarus vào cuối tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận nước này tái trang bị máy bay chiến đấu Su-24 của Belarus để mang vũ khí hạt nhân. Theo ông Lukashenko, Moskva đã hỗ trợ Belarus hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu để có thể mang loại vũ khí này.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 vào cuối tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moskva có thể sẽ được triển khai đến Belarus sớm nhất là vào mùa hè này trong bối cảnh Minsk liên tục kêu gọi Nga triển khai vũ khí như vậy trên lãnh thổ nước này.  

Ông Putin cũng lưu ý rằng Nga sẽ không trao quyền kiểm soát bất kỳ vũ khí hạt nhân chiến thuật nào cho Belarus.  

Giải thích về sự cần thiết của động thái này, nhà lãnh đạo Nga đã trích dẫn quyết định của Anh cung cấp cho Ukraine đạn uranium nghèo hồi đầu tháng 3.   

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuần trước đã chỉ ra rằng Mỹ từ lâu đã bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của riêng mình tại 5 quốc gia phi vũ khí hạt nhân – Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, Washington không có tư cách chỉ trích Nga về việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus.  

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn