Nga cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu

Thời sự quốc tếThứ Năm, 28/12/2023 06:31:50 +07:00
(VTC News) -

Nga tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dự án khí tự nhiên hóa lỏng - LNG 2 ở Bắc Cực làm suy yếu an ninh năng lượng toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga hôm 27/12 chỉ trích động thái "không thể chấp nhận" của Washington nhằm kiểm soát lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) khổng lồ ở Bắc Cực ở dự án LNG 2.

Theo đó, bà Maria Zakharova cho biết: “Chúng tôi coi những hành động như vậy là không thể chấp nhận được, đặc biệt liên quan đến các dự án thương mại quốc tế lớn như LNG 2 ở Bắc Cực, ảnh hưởng đến cân bằng năng lượng của nhiều quốc gia”.

Nga cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu khi áp đặt trừng phạt dự án LNG 2 của Nga. (Ảnh: Reuters)

Nga cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu khi áp đặt trừng phạt dự án LNG 2 của Nga. (Ảnh: Reuters)

“Tình hình xung quanh dự án LNG 2 ở Bắc Cực một lần nữa cho thấy sự phá hoại của Washington đối với an ninh kinh tế và năng lượng toàn cầu, cố gắng lật đổ đối thủ cạnh tranh", người phát ngôn Maria Zakharova cho hay.

Nhận xét này được đưa ra sau khi Washington công bố các lệnh trừng phạt đối với nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới (LNG 2) Nga xây dựng trên bán đảo Gydan ở Bắc Cực vào tháng trước. Đây là dự án khí đốt có quy mô lớn thứ 3 của Nga.

Các lệnh trừng phạt chỉ là biện pháp mới nhất được thực hiện khi phương Tây tìm cách nhằm hạn chế hoạt động sản xuất năng lượng trong tương lai của Nga cũng như khả năng tài chính của Moskva phục vụ cho chiến sự ở Ukraine.

Quyết định của Mỹ khiến nhiều tập đoàn dầu khí lớn của thế giới rút khỏi dự án LNG 2 Bắc Cực của Nga do lo ngại các các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với cơ sở này. 

Kommersant trích dẫn các nguồn tin giấu tên nói với tờ báo Nga rằng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc, TotalEnergies SE và một tập đoàn gồm các công ty Nhật Bản đã đình chỉ 10% cổ phần của họ trong dự án bằng cách tuyên bố bất khả kháng do các lệnh trừng phạt Mỹ đưa ra vào tháng trước.

Nga hiện là nhà sản xuất khí đốt hóa lỏng lớn thứ tư thế giới sau Mỹ, Qatar và Australia.

Kông Anh(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn