Nga bắn hạ loạt máy bay không người lái ở Crimea

Thời sự quốc tếThứ Năm, 15/06/2023 13:48:49 +07:00
(VTC News) -

Quan chức Nga tại Crimea thông báo lực lượng phòng không nước này đánh chặn 9 máy bay không người lái ở bán đảo này.

Hôm 15/6, người đứng đầu chính quyền Crimea, ông Sergey Aksyonov, cho biết 9 máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ ở Crimea trong đêm. Một trong số UAV đã phát nổ ở làng Dokuchayevo, làm vỡ cửa sổ của một số nhà dân.

"Trong đêm và sáng nay, 9 máy bay không người lái đã được nhìn thấy trên bầu trời Crimea: 6 chiếc bị hệ thống phòng không Nga bắn rơi và 3 chiếc bị gây nhiễu bằng phương tiện tác chiến điện tử", Sergey Aksyonov, lãnh đạo chính quyền Crimea, cho biết.

Nga bắn hạ loạt máy bay không người lái ở Crimea  - 1

Nga ghi nhận nhiều vụ tập kích bằng UAV vào cơ sở hạ tầng của bán đảo Crimea. (Ảnh: TASS)

Theo ông Sergey Aksyonov, không ai bị thương sau vụ việc.

Cuộc tấn công bằng UAV gần nhất vào Crimea xảy ra đêm 4/6. Chín chiếc UAV đã bị bắn hạ, trong đó một UAV rơi xuống khu vực Dzhankoi, làm vỡ cửa sổ của 4 ngôi nhà dân và một ô tô. 

Hôm 10/6, ông Sergey Aksyonov cũng cho cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo Grom-2 của Ukraine trên bầu trời Crimea. Hồi tháng 4, chính quyền Crimea cũng cho hay, lực lượng phòng không Nga ngăn chặn một cuộc tập kích tương tự ở thị trấn Feodosiya ở phía đông bán đảo.

Gần đây, Nga ghi nhận nhiều vụ tập kích bằng UAV vào cơ sở hạ tầng của bán đảo Crimea. Các quan chức Nga cáo buộc quân đội Ukraine đứng sau các vụ tấn công, song Kiev phần lớn không thừa nhận.

Xung đột Nga - Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây.  

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu. Theo ông, việc triển khai lực lượng dự trữ chiến lược của Kiev chính là dấu hiệu cho thấy chiến dịch này đã nổ ra.

Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc giao tranh khốc liệt đã diễn ra trong 5 ngày qua và Quân đội Nga đang cố gắng giữ vững vị trí của mình. Ông Putin nói rằng Kiev vẫn duy trì được khả năng tấn công và mong rằng các chỉ huy Nga “đánh giá tình hình một cách thực tế” để và hành động phù hợp.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn