NATO khởi động chuỗi tập trận lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh

Thời sự quốc tếThứ Năm, 25/01/2024 07:34:55 +07:00
(VTC News) -

Tàu đổ bộ Gunston Hall của Hải quân Mỹ đã rời cảng hôm 24/1, đánh dấu bước đi đầu tiên trong cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ Chiến tranh Lạnh.

Khoảng 90.000 binh sĩ từ Mỹ và các quốc gia đồng minh NATO sẽ tham gia cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 sẽ kéo dài đến tháng 5.

Hơn 50 tàu từ tàu sân bay đến tàu khu trục, sẽ tham gia cùng hơn 80 máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái, ít nhất 1.100 phương tiện chiến đấu bao gồm 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh.

NATO khởi động chuỗi tập trận lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh.

NATO khởi động chuỗi tập trận lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh. 

Cuộc tập trận sẽ thể hiện việc NATO thực hiện các kế hoạch khu vực, bao gồm kế hoạch phòng thủ đầu tiên mà liên minh này đã vạch ra trong nhiều thập kỷ, nêu chi tiết cách NATO sẽ phản ứng trước một cuộc tấn công của Nga, theo Reuters. 

NATO không đề cập đích danh Nga trong thông báo của mình. Tuy nhiên, tài liệu chiến lược hàng đầu của khối xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh của các thành viên NATO.

Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm quan trọng sau khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine của Nga bắt đầu.

Matthias Eichenlaub, người phát ngôn của NATO, cho biết trên Twitter: “#NATO hôm nay bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ năm 1988 với 90.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận trên khắp Bắc Đại Tây Dương và châu Âu”.

Tướng Christopher Cavoli, Tư lệnh Đồng minh Tối cao của NATO tại Châu Âu cho biết: “Liên minh sẽ chứng tỏ khả năng củng cố khu vực Euro-Atlantic thông qua việc di chuyển lực lượng xuyên Đại Tây Dương từ Bắc Mỹ”.

Ông nói thêm: “Steadfast Defender 2024 sẽ là minh chứng rõ ràng cho sự đoàn kết, sức mạnh và quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ lẫn nhau, các giá trị của chúng tôi và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".

Cuộc tập trận được thiết kế để mô phỏng phản ứng của liên minh 31 quốc gia trước cuộc tấn công từ một đối thủ như Nga, bao gồm một loạt các cuộc tập trận nhỏ hơn và sẽ kéo dài từ Bắc Mỹ đến sườn phía đông của NATO, gần biên giới Nga.

Cuộc tập trận lớn nhất kể từ cuộc tập trận Reforger năm 1988 trong Chiến tranh Lạnh – diễn ra khi NATO đã đại tu hệ thống phòng thủ kể từ xung đột Nga - Ukraine năm 2022.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói với hãng thông tấn nhà nước RIA trong bài phát biểu hôm Chủ nhật, ngày 21/1 rằng quy mô của cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 của NATO đánh dấu sự “trở lại không thể thay đổi” của liên minh này với các kế hoạch Chiến tranh Lạnh.

Phương Anh (Nguồn: Reuters, AFP )
Bình luận
vtcnews.vn