NATO điều thêm 1.000 quân đến Kosovo

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/11/2023 06:20:46 +07:00
(VTC News) -

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này đã tăng cường đội ngũ quân sự của mình ở Kosovo thêm 1.000 người.

“Chúng tôi đã triển khai thêm 1.000 binh sĩ tới Kosovo”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói và cho biết NATO nhận thấy tình hình bất ổn ở Kosovo đáng lo ngại.

Trong khi đó, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh NATO không thấy mối đe dọa quân sự trực tiếp nào đối với các quốc gia Balkan, bao gồm cả các quốc gia thành viên NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Reuters)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ông Jens Stoltenberg nói rằng liên minh quân sự này lo ngại về căng thẳng ngày càng tăng ở Kosovo và ở Bosnia và Herzegovina.

Trước đó, đầu tháng 10, NATO thông báo chuyển thêm lực lượng từ Romania và Anh sang Kosovo. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Serbia và Kosovo ngày càng căng thẳng.

Lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế do NATO dẫn đầu được triển khai tại miền Bắc Kosovo kể từ khi xung đột giữa Serbia và Kosovo xảy ra vào năm 1998-1999 và hiện vẫn duy trì khoảng 4.500 quân đến từ 27 quốc gia để đảm bảo an ninh cho khu vực.

Theo Tổng thư ký NATO, liên minh này cũng không thấy mối đe dọa quân sự của Nga. “Chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa quân sự sắp xảy ra từ Nga đối với đồng minh hoặc các khu vực của NATO. Nhưng tất nhiên, chúng tôi vẫn cảnh giác. NATO theo dõi chặt chẽ những gì Nga đang làm và vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết”, ông Stoltenberg nói.

Ông Stoltenberg cho rằng NATO có lực lượng thường trực đóng quân ở khu vực Balkan, “sẵn sàng nhanh chóng củng cố và làm những gì cần thiết để phòng thủ và bảo vệ tất cả nước thành viên”, chống lại các mối đe dọa.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Moskva đứng sau cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông, cũng như đang có ý đồ phá hoại các nước Balkan và Moldova nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới khỏi Kiev.

Căng thẳng giữa NATO và Nga gia tăng sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. NATO lên án hành động quân sự của Nga, đồng thời tiếp tục điều quân, khí tài hiện diện sát biên giới Nga.

Nga nhiều lần chỉ ra việc tiếp tục mở rộng khối quân sự do Mỹ dẫn đầu về phía đông là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến căng thẳng hiện nay với NATO.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn