Mỹ thông báo gửi thêm hệ thống phòng không tới Trung Đông

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 22/10/2023 12:06:18 +07:00

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ gửi Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Trung Đông.

Việc Mỹ gửi thêm hệ thống phòng không sang Trung Đông là để đáp trả các cuộc tấn công gần đây nhằm vào quân đội Mỹ trong khu vực.

Mỹ đã điều động một lực lượng hải quân với số lượng đáng kể tới Trung Đông trong những tuần gần đây, bao gồm 2 tàu sân bay, các tàu hỗ trợ và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng nước này cũng đặt khoảng 2.000 binh sĩ thuộc tình trạng sẵn sàng cao độ trong trường hợp cần triển khai khẩn cấp tới khu vực.
Hệ thống THAAD. (Ảnh: Defense Post)

Hệ thống THAAD. (Ảnh: Defense Post)

Ngoài ra, Bộ trưởng Lloyd Austin cũng ra lệnh bổ sung số binh sỹ sẵn sàng nhận lệnh điều động tới Trung Đông nhằm tăng cường sự sẵn sàng và khả năng ứng phó nhanh của họ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số binh sỹ Mỹ sẽ được bổ sung là bao nhiêu.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, những bước đi này sẽ tăng cường các nỗ lực răn đe trong khu vực, tăng cường bảo vệ các lực lượng Mỹ trong khu vực và hỗ trợ phòng thủ Israel. Việc triển khai diễn ra 2 năm sau khi chính quyền Mỹ rút hệ thống phòng không khỏi Trung Đông với lý do căng thẳng với Iran đã giảm bớt.

Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, có số lượng khan hiếm do thường bị thiếu nguồn cung nghiêm trọng và các đồng minh trên khắp thế giới đều đang tranh giành. Còn Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối có radar mạnh mẽ.

Việc Mỹ triển khai hệ thống này tới Hàn Quốc vào năm 2016 đã khiến Trung Quốc tức giận do lo ngại nguy cơ xâm phạm không phận.  

CTV Mỹ Linh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn