Mỹ sẽ dừng trao đổi thông tin vũ khí hạt nhân với Nga

Quân sựThứ Sáu, 02/06/2023 10:17:51 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Ngoại Mỹ, Washington sẽ dừng việc trao đổi thông tin lực lượng răn đe hạt nhân với Nga theo Hiệp ước New START.

Sputnik dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, kể từ ngày 1/6/2023, Washington sẽ dừng thông báo cho phía Nga về tình trạng hoặc vị trí các tên lửa và bệ phóng có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).

"Bắt đầu từ ngày 1/6/2023, Mỹ sẽ dừng gửi cho Nga các thông báo được yêu cầu theo New START, bao gồm các cập nhật về trạng thái hoặc vị trí của các hệ thống vũ khí có trong hiệp ước như tên lửa và bệ phóng", thông cáo nêu rõ.

Mỹ sẽ dừng trao đổi thông tin vũ khí hạt nhân với Nga  - 1

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này sẽ dừng chia sẻ các thông tin về lực lượng răn đe hạt nhân với Nga, kể cả việc thử nghiệm hay triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định trên được đưa ra vì Nga đã từ chối thực hiện 18 cuộc thanh sát vũ khí mỗi năm trong cuộc Ủy ban điều phối song phương (BCC) cũng như cung cấp các thông báo và dữ liệu cần thiết theo hiệp ước.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đã nhượng bộ dù Nga không thực hiện các thỏa thuận của New START trong suốt năm 2022, nhưng việc Moskva không cho phép thanh sát và cung cấp thông tin lực lượng răn đe hạt nhân là giới hạn cuối cùng.

Bên cạnh việc dừng thông báo, Mỹ cũng đã thông báo rằng họ sẽ ngừng tạo điều kiện cho các cuộc thanh sát theo hiệp ước New START trên lãnh thổ của mình bằng cách thu hồi thị thực đã cấp cho các thanh sát viên Nga.

“Các biện pháp dáp trả của Mỹ hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo thông cáo, Mỹ đã thông báo trước cho Nga về việc sẽ dừng thông báo vị trí các lực lượng răn đen hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng Washington vẫn sẵn sàng phối hợp với Nga để tiếp tục thực hiện hiệp ước New START nếu Moskva sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ ra rằng quyết định đình chỉ hiệp ước của Nga sẽ không ngăn cản Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra.

Trước đó, vào tháng 2, Moskva tuyên bố ngừng tham gia New START được Mỹ và Nga ký vào năm 2010.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Nga khi đó rằng Mỹ đã yêu cầu Nga thực hiện vô điều kiện các nghĩa vụ của mình theo hiệp ước trong khi chính họ lại tùy tiện trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn