Mỹ ra tối hậu thư với Israel, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 05/04/2024 14:54:50 +07:00

Trong diễn biến có thể thay đổi cục diện Gaza, Mỹ đe dọa sẽ đặt điều kiện cho việc ủng hộ Israel nếu nước này không bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường.

Hôm qua (4/4), Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa sẽ đặt điều kiện cho việc ủng hộ cuộc tấn công của Israel nếu nước này không thực hiện các bước cụ thể nhằm bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường.

Trong phát biểu tại Brussels, Bỉ cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã xác nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định, chính sách của Mỹ đối với Gaza phụ thuộc vào “hành động ngay lập tức” của Israel nhằm cải thiện tình hình nhân đạo và an toàn của dân thường.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

“Tổng thống Biden đã có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Gaza. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên cứu trợ và công tác viện trợ nhân đạo là không thể chấp nhận được. Tổng thống Biden yêu cầu Israel cần phải công bố một loạt các bước đi cụ thể, có thể định lượng được nhằm giải quyết thiệt hại dân sự và đảm bảo an toàn của nhân viên cứu trợ.

Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng, chính sách của Mỹ đối với Gaza sẽ được xác định bằng đánh giá của chúng tôi về hành động ngay lập tức của Israel đối với các bước này. Ông cũng cho rằng lệnh ngừng bắn ngay lập tức là điều cần thiết để ổn định và cải thiện tình hình nhân đạo cũng như bảo vệ người dân”.

Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Biden đã rất “phẫn nộ” trước cái chết của 7 nhân viên cứu trợ trong cuộc không kích của Israel ở Gaza.

 “Tổng thống rất tức giận và đau lòng. Chúng ta đều đau lòng vì 7 người vô tội đã thiệt mạng. Mỹ rất rõ ràng về quan điểm của mình. Tôi nghĩ tuyên bố của Tổng thống Biden cực kỳ mạnh mẽ, thể hiện cảm nhận của ông ấy về tình hình hiện tại tại dải Gaza”.

Các nhà lãnh đạo thế giới cũng đã lên án Israel sau vụ không kích, đồng thời nhấn mạnh lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chỉ trích các hoạt động quân sự đang diễn ra tại đây; kêu gọi các bên hạ nhiệt xung đột, đặt tính mạng của dân thường và những người làm công tác nhân đạo lên hàng đầu. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak kêu gọi Israel khẩn trương điều tra và đưa ra lời giải thích sau khi các nhân viên cứu trợ, bao gồm cả công dân Anh, thiệt mạng ở Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 2/4 thừa nhận lực lượng vũ trang của Nhà nước Do Thái không kích nhầm vào tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen ở Gaza khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Ông gọi các cuộc tấn công là ngoài ý muốn và cho rằng đây là sự kiện “bi thảm”, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi cách để bi kịch này không lặp lại.  

Cuộc xung đột tại dải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas đã bước sang tháng thứ 6 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cuộc xung đột không chỉ gây ra tổn hại trực tiếp đối với dân thường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với các tình nguyện viên nhân đạo. Liên hợp quốc ước tính xung đột tại Dải Gaza đã khiến gần 200 tình nguyện viên nhân đạo thiệt mạng, trong đó có hơn 175 người trong biên chế tổ chức này.

Hạnh Phúc (VOV1)

Link: https://vov.vn/the-gioi/my-ra-toi-hau-thu-voi-israel-keu-goi-ngung-ban-ngay-lap-tuc-o-gaza-post1087210.vov

Bình luận
vtcnews.vn