Mỹ phản đối lời kêu gọi ngừng bắn của Liên hợp quốc ở Gaza

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 09/12/2023 07:08:20 +07:00
(VTC News) -

Mỹ bỏ phiếu chống lại nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza.

Theo RT, Mỹ là quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong xung đột giữa Israel và Hamas, trong bối cảnh thương vong ngày càng gia tăng ở dải Gaza.

13 quốc gia khác bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đệ trình trong cuộc họp vào ngày 8/12 (giờ địa phương) tại New York (Mỹ). Trong khi đó, Vương quốc Anh đã bỏ phiếu trắng. 

Hiện trường đổ nát sau vụ ném bom của Israel hôm 8/12 ở trung tâm dải Gaza. (Ảnh: Getty Images)

Hiện trường đổ nát sau vụ ném bom của Israel hôm 8/12 ở trung tâm dải Gaza. (Ảnh: Getty Images)

"Thông điệp mà chúng ta gửi đến người Palestine là gì nếu chúng ta không thể đoàn kết đằng sau lời kêu gọi ngừng bắn phá không ngừng vào Gaza? Và thông điệp mà chúng ta đang gửi đến những người dân trên khắp thế giới có thể gặp phải tình huống tương tự là gì?", Phó Đại sứ Liên hợp quốc UAE Mohamed Abushahab hỏi hội đồng.

Theo Reuters, Mỹ và Israel phản đối lệnh ngừng bắn vì họ tin rằng nó sẽ chỉ có lợi cho Hamas. Thay vào đó, Washington ủng hộ việc tạm dừng giao tranh để bảo vệ dân thường và cho phép thả các con tin bị Hamas bắt giữ.

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood nói với hội đồng rằng họ phản đối nghị quyết ngừng bắn vì đề xuất “vội vàng” này “xa rời thực tế” và sẽ “chỉ gieo hạt giống cho cuộc chiến tiếp theo”. Ông cũng cho biết những đề xuất của Washington về việc sửa đổi nghị quyết phần lớn đã bị phớt lờ, bao gồm cả việc lên án các cuộc tấn công của Hamas.

“Phụ nữ, trẻ em, người già – những người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau – bị sát hại, bị bạo lực tình dục”, ông Wood nói. “Chúng tôi rất thất vọng vì đối với các nạn nhân của những hành động tàn ác này, những người soạn thảo nghị quyết đã không đưa vào lời chia buồn cũng như lên án những kẻ đã sát hại họ. Thật không thể hiểu nổi”.

Cuộc bỏ phiếu hôm 8/12 diễn ra sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres viện dẫn Điều 99, một điều khoản hiếm khi được sử dụng trong hiến chương Liên hợp quốc, để cảnh báo Hội đồng Bảo an về một “thảm họa nhân đạo” sắp xảy ra ở Gaza. Ông nói rằng cuộc chiến đang diễn ra kéo dài suốt 2 tháng khiến mạng lưới hỗ trợ nhân đạo ở Gaza đối mặt với “nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng”.

Hơn 17.000 người Palestine đã thiệt mạng và 1,9 triệu người phải di dời kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 10. Hamas đã châm ngòi xung đột bằng cách phát động các cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các ngôi làng ở miền nam Israel vào ngày 7/10, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt hàng trăm con tin trở về Gaza.

Lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng trước đã cho phép thả 110 con tin Hamas để đổi lấy 240 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Nó cũng giúp các nhân viên cứu trợ có thời gian mang thêm hàng hóa nhân đạo vào vùng đất bị bao vây.

Hoa Vũ(Nguồn: Reuters, RT)
Bình luận
vtcnews.vn