Mỹ nói tin Nga kiểm soát Mariupol là giả

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 22/04/2022 08:06:19 +07:00
(VTC News) -

Theo các quan chức Mỹ, tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng lực lượng của ông đã "giải phóng" thành phố Mariupol là "thông tin sai lệch".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 21/4: “Chúng tôi hiểu rằng các lực lượng của Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí chiến đấu và có mọi lý do để tin rằng những gì Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga phô diễn với giới truyền thông mà chúng ta thấy gần đây là thông tin sai lệch”.

Mỹ nói tin Nga kiểm soát Mariupol là giả - 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này vẫn đang chiến đấu với hàng nghìn quân Ukraine tại các nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

Theo giám đốc điều hành công ty sở hữu các nhà máy thép Metinvest Holding, ông Yuriy Ryzhenkov, tình hình xung đột ở các nhà máy “ ở gần mức thảm họa” .

Khi xung đột bắt đầu, chúng tôi đã dự trữ khá nhiều lương thực và nước uống trong các hầm trú và các cơ sở tại nhà máy đủ để duy trì trong một thời gian, người dân có thể sử dụng chúng và họ sống sót nhờ chúng”, ông Ryzhenkov nói. 

Thật không may, tất cả những đồ dự trữ đang dần cạn kiệt, đặc biệt là thực phẩm và các nhu yếu phẩm. Tôi nghĩ rằng tình hình hiện nay đang ở gần mức thảm họa”.

Mariupol là thành phố có vị trí chiến lược trên bờ biển Azov. Việc kiểm soát hoàn toàn thành phố này sẽ giúp Nga nắm giữ con đường trên bộ từ Crimea tới các lãnh thổ của phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước đồng minh gửi thêm vũ khí và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Tổng thống cho biết Ukraine cần 7 tỷ USD mỗi tháng để đối phó với những thiệt hại kinh tế do cuộc xung đột gây ra.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 800 triệu USD cho Ukraine. Ông có dự định yêu cầu tài trợ thêm để giúp Ukraine đối phó với quân đội Nga ở phía Đông và Nam nước này.

Các đợt chuyển giao vũ khí mới của Mỹ cho Ukraine sẽ bao gồm 72 pháo cùng xe kéo, 144.000 viên đạn pháo và hơn 120 máy bay không người lái.

Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi đang triển khai hết tốc lực để tiếp tục cung cấp cho Ukraine số vũ khí mà lực lượng họ cần để bảo vệ đất nước”, ông Biden nói.

Trần Trang(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp