Mỹ nói đã tiêu diệt hai thành viên cấp cao IS

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 29/08/2021 08:35:27 +07:00
(VTC News) -

Hôm 28/8, Lầu Năm Góc thông báo cuộc không kích của Mỹ ở Afghanistan đã giết chết hai thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố IS.

Cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Afghanistan diễn ra sau vụ đánh bom liều chết gần sân bay Kabul khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 13 binh lính Mỹ.

Lầu Năm Góc nói máy bay Mỹ không khiến dân thường nào bị thương, những từ chối cung cấp thông tin về việc liệu những người bị nhắm mục tiêu trong cuộc không kích có liên quan trực tiếp đến vụ đánh bom hay không.

Họ là những người lập kế hoạch và điều hành ISIS-K (tổ chức khủng bố IS ở Afghanistan). Chỉ vậy là đủ”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói.

 Mỹ nói đã tiêu diệt hai thành viên cấp cao IS - 1

Lầu Năm Góc thông báo cuộc không kích của Mỹ ở Afghanistan đã giết chết hai thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố IS. (Ảnh: AP)

Vụ đánh bom liều chết nhằm vào đám đông người Afghanistan tập trung bên ngoài sân bay Kabul để được sơ tán đã ảnh hưởng xấu đến cuộc không vận của Mỹ khi thời hạn sơ tán vào ngày 31/8 đang đến gần. Các quan chức Mỹ dự đoán có khả năng sẽ xảy ra thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào nỗ lực sơ tán.

Cho đến nay, Mỹ đã sơ tán được ít nhất 5.400 người Mỹ từ sân bay Kabul. Hôm 28/8, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vẫn còn 350 người Mỹ ở Afghanistan muốn rời khỏi quốc gia này.

Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ Mỹ, có tổng cộng khoảng 112.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan kể từ hôm 14/8, một ngày trước khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết thêm, thi thể của 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công sân bay Kabul đã được đưa về nước. Danh tính của họ sẽ sớm được công bố.

Trần Trang(The Economic Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp