Mỹ nguy cơ thiếu tàu ngầm hạt nhân vào năm 2030

Quân sựThứ Năm, 03/11/2022 15:51:06 +07:00
(VTC News) -

Giới chức hải quân Mỹ lo ngại nguy cơ không có đủ tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân để đáp ứng yêu cầu hoạt động tác chiến vào năm 2030.

Theo Defense News, trước nguy cơ thiếu tàu ngầm hạt nhân, lực lượng hải quân Mỹ đang xem xét các giải pháp để vừa kéo dài thời gian phục vụ của một số tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio, vừa đẩy nhanh việc chuyển giao các tàu ngầm lớp Columbia mới.

Chuẩn đô đốc Scott Pappano, Giám đốc điều hành chương trình tàu ngầm chiến lược, cho biết hải quân Mỹ bắt buộc phải có 10 chiếc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) trong mọi thời điểm.

Mỹ nguy cơ thiếu tàu ngầm hạt nhân vào năm 2030 - 1

Tàu ngầm USS Alaska thuộc lớp Ohio. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Các tàu ngầm này được triển khai với thời gian dài, hoạt động tàng hình và mang theo tên lửa hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Scott Pappano cho rằng, khi tàu ngầm lớp Ohio bị loại biên và chờ tàu ngầm lớp Columbia mới được đưa vào hoạt động, hạm đội tàu ngầm hải quân Mỹ dự kiến ​​sẽ chỉ có dưới 10 chiếc hoạt động thường trực.

“Giai đoạn rủi ro nhất trong quá trình chuyển đổi là vào những năm 2030, khi tàu ngầm lớp Columbia đưa vào sử dụng và và tàu lớp Ohio loại biên”, ông Scott Pappano nói.

Ông cho rằng, giống như ô tô, tàu ngầm dễ gặp sự cố nhất vào hai thời điểm, khi chúng mới đưa vào sử dụng - có thể để lộ lỗi dây chuyền sản xuất, và khi chúng cũ - các bộ phận bắt đầu hỏng hóc. Do đó, những năm 2030 sẽ là “thời kỳ quan trọng".

Để giải quyết vấn đề đó, chuẩn đô đốc Scott Pappano cho biết hải quân Mỹ đang làm việc để đẩy nhanh việc chuyển giao các tàu ngầm mới.

Chuẩn đô đốc Doug Perry, giám đốc chương trình tác chiến dưới biển của hải quân Mỹ, cho biết hải quân Mỹ đã phát triển kế hoạch hợp tác giữa các doanh nghiệp với ngành công nghiệp quân sự để đẩy nhanh tiến độ giao hàng các tàu ngầm hạt nhân mới.

Theo ông Doug Perry, gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã làm chậm quá trình phân phối các bộ phận lắp ráp, làm chậm quá trình hoàn thiện tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ.

Chuẩn đô đốc Doug Perry cho rằng, việc đẩy nhanh tiến độ lắp ráp tàu ngầm thêm 6 tháng sẽ giúp sớm loại biên những chiến SSBN lỗi thời.

Tuy nhiên, trong quá trình chờ đợi tàu ngầm lớp Columbia mới, 5 chiếc SSBN lớp Ohio có thể được bảo trì, kéo dài thời gian hoạt động trên biển thêm 3 năm.

Hải quân Mỹ đã kéo dài thời gian phục vụ cho toàn bộ tàu ngầm lớp Ohio lên 42 năm và về nguyên tắc, đến nay tàu ngầm lớp này không thể được gia hạn thêm thời gian hoạt động. Tuy nhiên, hải quân Mỹ có thể đánh giá cụ thể từng chiếc khi gần hết tuổi thọ và tìm kiếm những tàu vẫn còn nhiều nhiên liệu hạt nhân, thân tàu tốt để đề xuất phương án sự dụng tạm thời.

Kông Anh(Nguồn: Defense News)
Bình luận
vtcnews.vn