Mỹ hoan nghênh chính quyền Palestine có nội các mới

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 30/03/2024 17:51:44 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hoan nghênh việc chính quyền Palestine có nội các mới, mong muốn được làm việc để cùng thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30/3 tuyên bố hoan nghênh việc chính quyền Palestine (Palestine Authority - PA) có nội các mới. 

Người phát ngôn Matthew Miller nói: "Mỹ mong muốn được làm việc với nội các mới để thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng và sẽ khuyến khích chính quyền mới này thực hiện những cải cách đáng tin cậy.

Chính quyền Palestine được hồi sinh là điều cần thiết để mang lại kết quả cho người dân Palestine ở cả khu vực Bờ Tây và Gaza cũng như thiết lập các điều kiện cho sự ổn định trong cả khu vực nói chung". 

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Trước đó, trong bối cảnh sức ép cải tổ ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế, chính quyền Palestine công bố thành lập nội các mới hôm 28/3. Tổng thống PA Mahmoud Abbas ban hành sắc lệnh công nhận nội các do tân Thủ tướng Mohammed Mustafa đệ trình - bao gồm 23 bộ trưởng, trong đó có 6 người ở dải Gaza. Ưu tiên của chính quyền mới là chấm dứt xung đột Gaza. 

Thủ tướng Mohammad Mustafa được bổ nhiệm ngày 14/3, là cố vấn uy tín trong lĩnh vực kinh tế. Ông Mustafa từng cam kết thành lập một chính phủ kỹ trị và thành lập quỹ ủy thác độc lập để tái thiết Gaza. Ông cũng sẽ giữ chức bộ trưởng ngoại giao. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ vẫn là ông Ziad Hab al-Rih.

Theo kế hoạch, các thành viên trong nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 31/3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng có bài viết ngày 18/11/2023 bày tỏ sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước. Theo Tổng thống Biden, Gaza và Bờ Tây cần được thống nhất và nằm dưới sự quản lý của chính quyền Palestine. Tổng thống Biden cũng phản đối việc bắt buộc người dân Palestine rời khỏi Gaza, tái chiếm đóng Gaza, bao vây hoặc cấm vận và cắt giảm lãnh thổ ở Gaza.

Bài viết của Tổng thống Biden nhằm trả lời câu hỏi Mỹ muốn gì cho Gaza khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas chấm dứt.   

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hồi tháng 1/2024 cho rằng dải Gaza nên do người Palestine quản lý sau khi mối đe dọa từ Hamas bị loại bỏ. "Cơ quan quản lý trong tương lai ở Gaza phải xuất phát từ bên trong dải Gaza và dựa trên các chủ thể không thù địch với nhà nước Israel”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói hôm 15/1.

Xung đột Gaza nổ ra từ đầu tháng 10/2023, khi Hamas bất ngờ tấn công lãnh thổ Israel, khiến hơn 1.140 người thiệt mạng. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào Gaza. Giao tranh giữa hai bên đã khiến hơn 30.000 người ở Gaza thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Bình luận
vtcnews.vn