Mỹ điều 2 tàu sân bay đến gần Biển Đông cảnh báo Trung Quốc

Thế giớiChủ Nhật, 19/06/2016 07:52:00 +07:00

Trong khi tòa án thụ lý vụ kiện của Philippines với Trung Quốc sắp ra phán quyết, Mỹ đưa 2 tàu sân bay và nhiều tàu hộ tống đến hoạt động ở Tây Thái Bình Dương từ cuối tuần này.

Chuẩn đô đốc John D. Alexander, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ở Hawaii, cho biết 2 tàu sân bay John C. Stennis và Ronald Reagan đã tham gia những cuộc huấn luyện ở vùng biển Philippines, gồm các nội dung phòng không và giám sát biển.

Khoảng 12.000 thủy thủ, 140 máy bay và 6 tàu chiến tham gia hoạt động này, bắt đầu từ ngày 18/6.

Empty

Tàu sân bay John C. Stennis (trái) và tàu Ronald Reagan phải hoạt động ở biển Philippines ngày 18/6

"Chúng ta phải tận dụng cơ hội để diễn tập các kỹ thuật chiến đấu, yêu cầu các hoạt động tác chiến hải quân hiện đại", ông Alexander nói.

Theo chuẩn đô đốc Alexander, đợt huấn luyện diễn ra ở vùng biển phía đông Philippines, gần nhưng không sát ngay Biển Đông.

Hoạt động của các tàu chiến Mỹ diễn ra trong bối cảnh giới quan sát cho rằng Trung Quốc muốn thống trị Tây Thái Bình Dương phục vụ một chiến lược lâu dài.

"Là một quốc gia dẫn đầu ở Thái Bình Dương, Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì an ninh và thịnh vượng, một giải pháp hòa bình cho tình hình tranh chấp, các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở, và tuân thủ thực hiện tự do hàng hải, hàng không ở vùng biển Ấn Độ - Châu Á - Thái Bình Dương", thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương nêu rõ.

Một quan chức Mỹ tham gia hoạch định cuộc diễn tập nói với báo New York Times, thông điệp của việc cử 2 tàu sân bay cùng các tàu chiến khác là hoàn toàn rõ ràng, không thể hiểu lầm, cũng như việc chọn thời điểm đều có chủ đích.

Một số tờ báo Philippines cho biết Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) dự định sẽ ra phán quyết về vụ kiện của Philippines vào ngày 7/7.

Trước đó, hồi đầu tuần này, tàu Stennis từng tham gia tập trận với Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản và Hải quân Ấn Độ tại Tây Thái Bình Dương và ở Biển Đông. Trung Quốc đã cử một tàu trinh sát để giám sát cuộc tập trận của Mỹ - Nhật - Ấn.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn