Mỹ đặt quyết tâm đánh bại Trung Quốc trên hành trình trở lại Mặt trăng

Khám pháThứ Năm, 18/01/2024 07:22:50 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc có mục tiêu vượt qua Mỹ vào năm 2045 để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực không gian, nhưng Mỹ không thể cho phép điều này xảy ra.

Tuần trước, NASA thông báo hiện đang nhắm mục tiêu cho chương trình sứ mệnh Artemis 2 sẽ đưa bốn phi hành gia đi vòng quanh Mặt trăng vào tháng 9/2025, và chương trình Artemis 3 sẽ lần đầu tiên đưa con người hạ cánh xuống cực nam Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ vào tháng 9/2026.

Quốc hội Mỹ nói với NASA: “Mỹ phải đánh bại Trung Quốc trên hành trình trở lại Mặt trăng”. (Ảnh: NASA)

Quốc hội Mỹ nói với NASA: “Mỹ phải đánh bại Trung Quốc trên hành trình trở lại Mặt trăng”. (Ảnh: NASA)

Mốc thời gian này bị trì hoãn một năm ở mỗi chương trình Artemis, nhằm dành ra nhiều thời gian hơn để tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm thêm về phần cứng quan trọng của Artemis, chẳng hạn như tấm chắn nhiệt của phi hành đoàn trên tàu Orion của NASA, vốn đang không hoạt động hoàn hảo như như mong đợi. Vì thế, sự chậm trễ trong các chương trình Mặt trăng Artemis của NASA đang khiến một số thành viên Quốc hội Mỹ lo lắng.

Hôm 17/1, Ủy ban Khoa học, Không gian và Công nghệ của Hạ viện Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần về kế hoạch Artemis mới, tại sự kiện này nhiều thành viên bày tỏ lo ngại về sự trì hoãn chương trình. Chủ tịch Ủy ban Khoa học, Không gian và Công nghệ của Hạ viện Mỹ, Frank Lucas cho biết trong bài phát biểu khai mạc: “Tôi muốn nhắc nhở các đồng nghiệp của mình rằng, chúng ta không phải là quốc gia duy nhất quan tâm đến việc đưa con người trở lại Mặt trăng”.

Ông cũng nói thêm: “Trung Quốc đang tích cực kêu gọi các đối tác quốc tế chung tay thực hiện sứ mệnh Mặt trăng, họ sẽ xây dựng một trạm nghiên cứu Mặt trăng và đã tuyên bố tham vọng đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2030. Điều này hết sức quan trọng, bởi quốc gia hạ cánh trở lại đầu tiên trên Mặt trăng sẽ có khả năng đặt tiền lệ cho việc, liệu các hoạt động trên Mặt trăng trong tương lai có được tiến hành một cách công khai minh bạch, hay theo cách thức hạn chế nào hay không”.

Thành viên cấp cao của Ủy ban, Đảng viên Đảng Dân chủ California, Zoe Lofgren cũng bày tỏ quan điểm tương tự. “Tôi ủng hộ chương trình sứ mệnh Artemis. Nhưng tôi muốn nó thành công trước tiên, đặc biệt là khi Trung Quốc đang theo sát chúng ta. Và chúng tôi muốn góp phần hữu ích trong ủy ban này để đảm bảo rằng, chương trình Artemis mạnh mẽ và đi đúng hướng, khi Mỹ mong muốn dẫn đầu thế giới trong hành trình khám phá Mặt trăng”, bà Zoe Lofgren nói trong bài phát biểu mở đầu.

Một quan chức khác tên là Rich McCormick cho biết trong phiên điều trần: “Không có gì bí mật khi Trung Quốc có mục tiêu vượt qua Mỹ vào năm 2045 để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực không gian. Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra. Tôi nghĩ lợi thế dẫn đầu mà chúng ta có được trong công nghệ vũ trụ sẽ bảo vệ Mỹ không chỉ trong nền kinh tế, mà còn cả những công nghệ có thể mang lại lợi ích lớn cho toàn thể nhân loại nói chung”.

HUỲNH DŨNG(Nguồn: Space)
Bình luận
vtcnews.vn