Mỹ cam kết chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan

Thế giớiThứ Tư, 02/05/2012 11:05:00 +07:00

(VTC News) – Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra cam kết chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan. Theo đó, 23.000 lính NATO sẽ rút khỏi đây vào năm 2014.

(VTC News) – Nhân kỷ niệm một năm trùm khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden bị tiêu diệt, tổng thống Barack Obama đưa ra cam kết chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan vào năm 2014.

Trong chuyến thăm Afghanistan ngày 1-5, tổng thống Barack Obama ký kết thỏa thuận chiến lược với tổng thống Hamid Karzai (Afghanistan). Ông Obama đánh giá rằng việc ký kết thỏa thuận với chiến lược kéo dài 10 năm về quan hệ quân sự và dân sự giữa hai nước là một thời khắc có ý nghĩa trong quan hệ Mỹ-Afghanistan, theo BBC.
Ảnh 1: Tổng thống Mỹ Barack Obama và tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại cuộc gặp ngày 1-5. Ảnh: CNN 

Theo hiệp ước đã ký, NATO sẽ rút 23.000 quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Thỏa thuận cũng nhắc đến kế hoạch đào tạo lực lượng Afghanistan và hỗ trợ lực lượng này chống lại tổ chức khủng bố.

“Đã đến lúc lực lượng Mỹ rời khỏi quốc gia Afghanistan. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ và thể hiện trách nhiệm trước người dân Afghanistan”- BBC dẫn lời tổng thống Obama.
Lính Mỹ đã sẵn sàng rút quân 

Tổng thống Obama cũng đề cập đến một thỏa thuận hòa bình với lực lượng chiến binh Taliban. Các cuộc tấn công, nổ bom ở vùng biên giới Pakistan sau cái chết của bin Laden (tháng 5-2011) xảy ra thường xuyên hơn.

Trong một diễn biến khác, ngày 27-4, khoảng 9.000 binh lính Mỹ đã được lệnh rút khỏi đảo Okinawa của Nhật nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và các nước đồng minh tại Đông Á.
Ảnh 2: Hàng loạt trực thăng hải quân CH-46E của Mỹ tại đảo Okinawa sẵn sàng rút quân.  

Việc hàng nghìn binh lính Mỹ rút quân được thực hiện ngay sau chuyến thăm Washington của thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda chú trọng vào việc liên minh quốc phòng giữa hai nước.

Vũ Tuấn


Bình luận
vtcnews.vn