Mưa lũ làm hư hỏng nhà cửa, hàng chục hộ dân ở Sơn La phải di dời khẩn cấp

Tin nhanh 24hThứ Năm, 20/08/2020 07:37:23 +07:00
(VTC News) -

Mưa lũ những ngày qua khiến nhiều nhà dân tại Sơn La bị hư hỏng, buộc hàng chục hộ phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng.

Mưa lũ từ 16/8 đến 19/8 tại tỉnh Sơn La khiến các huyện Mường La, Sốp Cộp, Sông Mã bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, lực lượng chức năng di dời hàng chục hộ đến nơi an toàn để tránh trú.

Tại huyện Mường La, mưa lũ làm 42 nhà dân bị ảnh hưởng (trong đó 23 nhà phải di dời khẩn cấp), 8 đoạn đường bị sạt lở, 3 cột điện bị gãy đổ. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Mưa lũ làm hư hỏng nhà cửa, hàng chục hộ dân ở Sơn La phải di dời khẩn cấp - 1

Nhà dân bị nứt do ảnh hưởng của mưa lũ. (Ảnh: CTV)

Chỉ tính riêng xã Mường Bú của huyện này, mưa lớn kèm theo gió lốc vào đêm 18/8 và ngày 19/8 đã làm 34 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 12 nhà bị nứt nền buộc các hộ phải di dời khẩn cấp; 22 nhà có nguy cơ sạt lở cao. 

Tại xã Nậm Giôn, huyện Mường La, hơn 850 m³ đất đát sạt lở xuống 5 đoạn đường, khiến giao thông từ xã này với xã Chiềng Lao bị ách tắc.

Tại huyện Sốp Cộp, mưa lớn làm sạt lở nhiều tuyến đường và 22 nền nhà dân, trong đó có 1 nhà phải di dời khẩn cấp. Bên cạnh đó, hơn 17 ha lúa bị thiệt hại, công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Sam Kha bị hư hỏng... Ước tính tổng thiệt hại 2,4 tỷ đồng.

Còn tại huyện Sông Mã, mưa lũ tại xã Đứa Mòn và Pú Bẩu làm thiệt hại 4,5 ha ruộng lúa, 2 hộ dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi điểm sạt lở. Nhiều tuyến đường trong huyện cũng bị sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông của người dân.

Trước thực trạng trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Mã huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả và tuyên truyền các biện pháp tránh thiên tai do mưa lũ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn