Một xã ở Quảng Ninh trở thành 'vùng đỏ'

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 05/11/2021 15:19:50 +07:00
(VTC News) -

UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định nâng cấp độ dịch COVID-19 tại xã Hồng Thái Tây lên thành vùng đỏ sau khi địa phương này ghi nhận 8 ca mắc COVID-19.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định nâng cấp độ dịch COVID-19 tại xã Hồng Thái Tây (thị xã Đông Triều) lên cấp độ 4 (tương ứng với màu đỏ) từ 9h ngày 5/11.

Từ 2-4/11, thị xã Đông Triều ghi nhận 14 ca mắc COVID-19, trong đó xã Hồng Thái Tây có 8 ca, diễn biến dịch bệnh rất nhanh, phức tạp, chưa xác định được nguồn gốc mầm bệnh, nguy cơ rất cao. 

Đối với 733 trường hợp học sinh được khai báo có biểu hiện ho sốt, ông Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thị xã Đông Triều có trách nhiệm cấp các test nhanh cho các trạm y tế, các cơ sở giáo dục, hướng dẫn để các giáo viên hoặc người nhà học sinh có thể tự xét nghiệm. Sau khi test nhanh có biểu hiện dương tính SARS-CoV-2 cần báo cáo ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện xét nghiệm PCR.

Một xã ở Quảng Ninh trở thành 'vùng đỏ' - 1

Lực lượng y tế tỉnh Quảng Ninh thực hiện truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại xã Hồng Thái Tây. (Ảnh: CDC Quảng Ninh)

Với 2.600 người chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19, ông Thành cũng yêu cầu tập trung kiểm soát, hạn chế tối đa di chuyển ra ngoài, đồng thời tăng tần suất xét nghiệm, điều tra dịch tễ thường xuyên để theo dõi, kiểm tra sát sao.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị tập trung bóc tách F0 để chấm dứt chuỗi lây nhiễm từ hai xã Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây (thị xã Đông Triều).

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương ban hành quyết định cách ly F1, F2 tại nhà. Các trường hợp F1 mà người nhà là trẻ em, người già, người có bệnh lý nền hay người chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 thì đưa đi cách ly tập trung để tách ra khỏi cộng đồng.

Hai xã Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây thực hiện phong tỏa trong vòng 48 tiếng để chấm chứt chuỗi lây nhiễm. Nếu tình hình dịch bệnh 2 xã này diễn biến phức tạp hơn thì địa phương tổ chức và chuẩn bị lực lượng xét nghiệm, khoanh vùng và chấm dứt nguồn lây, tuyệt đối không để lây sang các địa phương khác. 

"Các địa phương như Hoàng Quế, Yên Đức, Yên Thọ cần tăng cường kiểm soát tất cả các thôn, khu phố dọc quốc lộ 18A đánh giá xét nghiệm, hạn chế tối đa việc đi lại của người dân. Các địa phương lân cận đã xuất hiện dịch như thị xã Kinh Môn, Hải Dương), huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cần được kiểm soát chặt chẽ đường vào đến từng thôn khu, chủ động phân loại sàng lọc khi cần thiết", lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo.

Theo Trang thông tin điện tử TP Uông Bí (Quảng Ninh), ngày 4/11, Uông Bí phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là Trần Thị N., công nhân Chi nhánh Công ty Giày da Sao Vàng Uông Bí.

Qua áp dụng các biện pháp truy vết xét nghiệm khẩn cấp, tính đến 9h ngày 5/11, TP Uông Bí có 6 trường hợp F0 và 8 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn