Bạc Liêu thành 'vùng đỏ', Kiên Giang thêm gần 2.000 ca COVID-19 trong 7 ngày

Tin nhanh 24hThứ Hai, 01/11/2021 17:03:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cập nhật cấp độ dịch của tỉnh từ cấp độ 2 lên 4 (vùng đỏ); tỉnh Kiên Giang ghi nhận thêm gần 2.000 ca COVID-19 trong 7 ngày.

Ngày 1/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa ký quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu sẽ áp dụng cấp độ 4 -  nguy cơ rất cao (vùng đỏ), từ 12h ngày 2/11.

Bạc Liêu có 20/64 xã ở cấp độ 4; 8 xã ở cấp độ 3. Đối với cấp huyện, có 2 đơn vị là thị xã Giá Rai và TP Bạc Liêu ở cấp độ 4. Cấp độ 3 có 3 đơn vị gồm huyện Đông Hải, huyện Phước Long, huyện Hồng Dân. Cấp độ 2 gồm huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình. 

Bạc Liêu thành 'vùng đỏ', Kiên Giang thêm gần 2.000 ca COVID-19 trong 7 ngày - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cập nhật cấp độ dịch của tỉnh từ cấp độ 2 lên 4.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu, đến 1/11, toàn tỉnh có hơn 3.600 ca COVID-19 (chỉ tính trong 24h qua có hơn 380 ca).

Còn tại Kiên Giang, ngày 1/11, Cổng thông tin điện tử tỉnh này thông tin, trong vòng 7 ngày (25 - 31/10) địa phương ghi nhận thêm gần 2.000 ca COVID-19 (tăng 1.385 ca so với 7 ngày trước), bình quân mỗi ngày phát sinh trên 280 ca.

Các địa phương trong tỉnh có ca COVID-19 cao trong tuần qua là TP Rạch Giá, TP Phú Quốc và các huyện Hòn Đất, Châu Thành, Tân Hiệp.

Hiện Kiên Giang vẫn ở cấp độ 2. Các huyện Kiên Hải, Giang Thành và TP Hà Tiên cấp độ 1. Các địa phương còn lại được đánh giá cấp độ 2.

THANH TIẾN - VĂN ĐÔNG
Bình luận
vtcnews.vn