Một tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối suýt được tuồn vào các chợ, quán ăn Hà Nội

Thị trườngThứ Tư, 11/01/2023 16:25:00 +07:00

Chủ lô hàng cho biết khoảng 1 tấn nội tạng động vật được thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn trên thị trường rồi đem đi tiêu thụ tại chợ, quán ăn trên địa bàn TP Hà Nội.

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội cho biết đội QLTT số 2 vừa phối hợp với Đội 4 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra điểm tập kết hàng hóa trước địa chỉ 158 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện khoảng 1 tấn nầm lợn được cất giấu trong 35 bao tải, bên ngoài in chữ nước ngoài. Đáng chú ý, cơ quan chức năng cho biết tất cả đều là nầm động vật đã được cấp đông nhưng đã có dấu hiệu bốc mùi hôi thối khó chịu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ của lô hàng trên. Chủ lô hàng khai nhận số nội tạng động vật này được đối tượng thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn trên thị trường và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối, một số quán ăn trên địa bàn thành phố thì bị kiểm tra, tạm giữ.

Một tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối suýt được tuồn vào các chợ, quán ăn Hà Nội - 1

Khoảng 1 tấn nầm lợn được cất giấu trong 35 bao tải, bên ngoài in chữ tượng hình. Ảnh: DMS.

Trước đó, ngày 19/12/2022, Đội QLTT số 7 (QLTT TP Hà Nội) cũng phát hiện tạm giữ trên 0,5 tấn ức vịt xông khói do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn, chứng từ, không có kiểm dịch. Đội QLTT số 9 (QLTT Hà Nội) phát hiện và tạm giữ gần 2 tấn nầm lợn và tràng trứng gà có dấu hiệu là hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại Hà Tĩnh, hồi đầu tháng 1, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, phát hiện gần 1 tấn nội tạng động vật đã chuyển màu, mùi hôi thối (chủ yếu là lòng, dạ dày bò) đang trên đường vận chuyển vào Nam tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm của số nội tạng trên.

Lực lượng QLTT Hà Nội cho biết thời điểm cuối năm đơn vị đã phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt càng về cận Tết, lực lượng đã liên tiếp phát hiện các vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn