Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Chính trịThứ Ba, 06/04/2021 10:11:58 +07:00
(VTC News) -

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Sáng 6/4, tại Hội trường Diên Hồng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Nghị quyết miễn nhiễm chức vụ Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được Quốc hội thông qua với 93,96% đại biểu tán thành.

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu tân Phó Chủ tịch nước.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - 1

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh ngày 25/12/1959, quê quán xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Bà là Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Lịch sử; Cử nhân lý luận chính trị.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết) XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV. Bà từng là Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 23/9/2018 đến 23/10/2018) sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng từng giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp