Miền Bắc chưa dứt mưa dông, lũ quét rình rập nhiều nơi

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 21/08/2020 07:23:00 +07:00
(VTC News) -

Dự báo từ nay đến 22/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ nay đến ngày mai (22/8), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Khu vực Việt Bắc, Tây Bắc trong 2 ngày tới có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hòa Bình.

Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc chưa dứt mưa dông, lũ quét rình rập nhiều nơi - 1

Mưa dông ở Bắc Bộ tiếp tục kéo dài. (Ảnh: Đinh Hùng)

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 21/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-31 độ C.

Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-32 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-32 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 20-29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-33 độ C.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn