Máy bay săn ngầm Mỹ đến Trường Sa, hải quân Trung Quốc báo động

Thế giớiThứ Năm, 21/05/2015 11:00:00 +07:00

Truyền thông Mỹ loan báo hải quân Trung Quốc đã 8 lần cảnh báo máy bay săn ngầm Mỹ phải tránh xa một đảo ở Trường Sa nếu không muốn "gây hiểu lầm đáng tiếc".

(VTC News) – Truyền thông Mỹ loan báo hải quân Trung Quốc đã 8 lần cảnh báo máy bay săn ngầm Mỹ phải tránh xa một đảo ở Trường Sa nếu không muốn gây hiểu lầm đáng tiếc.

Theo CNN, hôm 20/5 vừa qua, máy bay săn ngầm Mỹ áp sát một khu vực mà Trung Quốc cho xây dựng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Buồng lái máy bay săn ngầm tối tân P-8A của Mỹ 
Hoàn Cầu thời báo cũng xác nhận tin này và cho biết hải quân Trung Quốc 8 lần phát tín hiệu cảnh báo yêu cầu máy bay Mỹ tránh xa khu vực mà Bắc Kinh tự nhận có chủ quyền.

Truyền thông Trung Quốc sáng nay, 21/5, chỉ trích quân đội Mỹ và kênh CNN “cố ý tiết lộ sự việc” với mục đích “biến việc nội bộ của Trung Quốc thành việc quốc tế” và “lôi kéo các nước liên quan gây áp lực lên Trung Quốc”.

Trong sự việc nói trên, Mỹ điều động máy bay do thám, săn ngầm tối tân P-8A đến trinh sát ở một điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhưng địa điểm cụ thể không được tiết lộ.

Phóng viên CNN đi trên chiếc P-8A nói hải quân Trung Quốc 8 lần phát hiệu cảnh báo bằng tiếng Anh với nội dung: “Đây là hải quân Trung Quốc, để tránh hiểu lầm đáng tiếc, yêu cầu máy bay nước ngoài nhanh chóng rời khỏi khu vực này”.
Hình ảnh Trung Quốc xây dựng trái phép ở Trường Sa chụp từ máy bay săn ngầm Mỹ 
Độ cao thấp nhất trong quá trình bay qua Trường Sa của chiếc P-8A của Mỹ là 4.572m, kênh CNN nói Mỹ sẽ còn xem xét thực hiện những phi vụ bay “gần điểm đảo đang xây dựng” hơn nữa, tại nơi mà Trung Quốc bồi lấp đảo trái phép, vi phạm chủ quyền Việt Nam.

CNN dẫn nguồn tin quốc phòng Mỹ nói thậm chí Lầu Năm Góc còn tính tới phương án đưa chiến hạm áp sát khu vực 12 hải lý tại những điểm đảo mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền.

Đây là lần đầu tiên Mỹ công bố video clip liên quan việc xây dựng, bồi lấp trái phép của Trung Quốc ở Trường Sa thông qua camera gắn trên máy bay săn ngầm P-8A.

Theo CNN, việc Mỹ đưa máy bay tối tân P-8A vào khu vực Trường Sa là tín hiệu rõ rệt cho thấy Washington không thừa nhận những yêu sách lãnh thổ mà Bắc Kinh đòi hỏi ở Biển Đông.

Cựu Phó giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ CIA, ông Michael Morell nói với CNN: “Lần đối đầu này giữa máy bay Mỹ và hải quân Trung Quốc ở Biển Đông chắc chắn dẫn đến nguy cơ chiến tranh”.

Video: Máy bay Mỹ ghi lại cảnh Trung Quốc xây dựng trái phép ở Trường Sa
quocte/2015/05/21/Video-cnn-a-viet-1432211056.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

CNN dẫn số liệu từ Lầu Năm Góc nói vài năm qua Trung Quốc liên tục mở rộng các điểm đảo mà nước này chiếm đóng trái phép ở Trường Sa với tổng diện tích tương đương 1.500 sân bóng đá.

Hoàn Cầu thời báo cáo buộc “một số quốc gia” dùng “tiêu chuẩn nước đôi” đối với tranh chấp ở Biển Đông. Tờ báo này lu loa rằng: “một số nước đã chiếm đóng Nam Sa của Trung Quốc trong thời gian dài, thậm chí xây dựng nhiều công trình ở đó thì không bị ai lên tiếng. Nhưng mỗi khi Bắc Kinh xây dựng thì lại có lời ra tiếng vào”.

Không nêu đích danh quốc gia nào, song Hoàn Cầu thời báo đòi hỏi những nước có liên quan thực hiện lời hứa không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông. 

Báo này cũng lớn giọng yêu cầu “các bên liên quan làm nhiều điều phục vụ cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông”, bất chấp thực tế Bắc Kinh từ năm ngoái đến nay xây dựng quy mô lớn ở Trường Sa, thậm chí còn xây cả căn cứ quân sự, đường băng phục vụ chiến đấu cơ.

Văn Việt Võ
Bình luận
vtcnews.vn