Máy bay quân sự Nga ở Belarus bị tấn công

Quân sựThứ Hai, 27/02/2023 18:06:02 +07:00
(VTC News) -

Reuters dẫn tuyên bố của phe đối lập chống chính phủ Belarus nói, lực lượng này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào một căn cứ được Nga sử dụng gần Minsk.

Cũng theo tuyên bố trên, phe đối lập chống chính phủ Belarus (BYPOL) đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 của không quân Nga đang được triển khai ở căn cứ Machulishchy, ngoại ô Minsk vào ngày 26/2 (theo giờ địa phương).

“Chúng tôi đã sử dụng UAV trong cuộc tấn công. Những người tham gia nhiệm vụ này đều mang quốc tịch Belarus", Aliaksandr Azarov, lãnh đạo tổ chức BYPOL thông báo trên tài khoản Telegram.

Máy bay quân sự Nga ở Belarus bị tấn công - 1

Một máy bay cảnh báo sớm A-50 của không quân Nga (Ảnh: Reuters)

Cũng theo đại diện BYPOL vụ tấn công đã làm thiệt hại nặng máy bay A-50 của Nga bị phá hủy phần trước, phần giữa và radar sau hai vụ nổ.

Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm Beriev A-50 có khả năng kiểm soát, điều hành trên không, theo dõi cùng lúc 60 mục tiêu.

Theo Reuters, ngoài tuyên bố của BYPOL, vẫn chưa thể xác nhận thông tin về vụ tấn công. Phía Bộ Quốc phòng Nga và Belarus đều không đưa ra bình luận về vấn đề này.

Kể từ cuối tháng 8/2022, Belarus đã liệt BYPOL vào danh sách các tổ chức khủng bố. BYPOL này được thành lập vào tháng 10/2020 trên lãnh thổ Ba Lan với mục tiêu cuối cùng là “thay đổi chính quyền hợp hiến của Belarus bằng bạo lực”.

Ông Franak Viacorka, cố vấn của lãnh đạo phe đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya cho biết trong một bài đăng trên Twitter, đây là hành động thành công nhất của BYPOL kể từ đầu năm 2022.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, BYPOL đã thực hiện một số hành động phá hoại ở Belarus và các vùng biên giới giáp giữa Nga và Ukraine, đặc biệt là trên hệ thống đường sắt.

Ngay sau khi Nga can thiệp quân sự vào Ukraine, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đồng minh thân thiết của Moskva đã tuyên bố không tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên Minsk vẫn cho phép Moskva mượn lãnh thổ để triển khai binh cho các hoạt động quân sự ở Ukraine.

Hiện tại Nga và Belarus đã thành lập một đơn vị quân sự chung và thực hiện nhiều cuộc tập trận trong thời gian gần đây. Một số máy bay chiến đấu và máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không của Nga đã được triển khai tới Belarus cho nhiệm vụ này.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn