Máy bay ném bom tàng hình của không quân Mỹ bị Google Maps 'tóm sống'

Quân sựThứ Tư, 22/12/2021 17:06:26 +07:00
(VTC News) -

Tiếng là máy bay tàng hình nhưng oanh tạc cơ B-2 Spirit của Mỹ vẫn bị "tóm sống" khi bay qua không phận của tiểu bang Missouri.

Một người dùng trên trang Reddit gần đây chia sẻ bức ảnh chụp một chiếc B-2 của không quân Mỹ với lời bình: "Máy bay ném bom tàng hình bị Google Maps tóm sống".

Tài khoản này còn cung cấp tọa độ cho thấy chiếc oanh tạc cơ khi đó đang bay ở phía trên không phận bang Missouri, nơi có căn cứ không quân Whiteman. 

Theo ghi chú từ Google Maps, bức ảnh do Maxar Technologies - công ty chuyên về hình ảnh vệ tinh chụp lại. 

Máy bay ném bom tàng hình của không quân Mỹ bị Google Maps 'tóm sống' - 1

Hình ảnh chiếc B-2 bị chụp lại. (Ảnh: Google Maps)

Bức ảnh sau khi được đăng tải thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận. 

"Nó có vẻ cũng không tàng hình lắm", tài khoản Acid_Taco bình luận. 

Theo Newsweek, hiệu ứng về màu trên bức ảnh cho thấy chiếc máy bay bay nhanh thế nào và vệ tinh đã bắt được hình ảnh đó nhanh ra sao. 

Đây không phải là lần đầu tiên một chiếc B-2 "hiện nguyên hình" trên Google Maps.

Hồi tháng 9, hình ảnh về chiếc B-2 nằm nghiêng trên bãi cỏ của căn cứ Whiteman được chia sẻ rộng rãi. Quân đội Mỹ sau đó xác nhận chiếc phi cơ gặp trục trặc khi bay huấn luyện và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Whiteman. 

B-2 là máy bay ném bom chiến lược, tầm xa, được trang bị công nghệ tàng hình và có khả năng mang bom hạt nhân. Nó có thể bay ở tốc độ cận âm ở độ cao hơn 15.000 m.

Phi đội máy bay ném bom tàng hình của Mỹ có khoảng 20 chiếc B-2.

Phần lớn máy bay B-2 của Mỹ đều được đặt tại căn cứ Whiteman. Giá thành cho một chiếc B-2 khoảng 2 tỷ USD.

Diệu Hoa(Nguồn: Newsweek)
Bình luận
vtcnews.vn