Mâu thuẫn chuyện đi ăn cưới, chồng sát hại vợ rồi tự tử

Bản tin 113Thứ Sáu, 08/07/2022 17:30:00 +07:00
(VTC News) -

Bực mình vì vợ không thông báo việc về nhà ngoại ăn cưới, Đức dùng điếu cày và dao sát hại vợ rồi tự tử nhưng bất thành.

Ngày 8/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Mạnh Đức (SN 1976, ở Đông Anh) mức án 20 năm tù vì tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.T (vợ của Đức). 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/11/2021, gia đình bố mẹ chị T. tổ chức đám cưới cho con trai, nhưng chị T. không báo cho chồng biết. Khoảng 10h cùng ngày, chị cùng con trai là N.M.T (SN 2003) đến đám cưới. 

Bực mình vì vợ đi ăn cỗ mà không nói, Đức đi ra quán uống rượu cùng với bạn bè trong làng. Đến khoảng 18h30, bị cáo mua thức ăn mang về nhà ngồi uống rượu một mình. 

Mâu thuẫn chuyện đi ăn cưới, chồng sát hại vợ rồi tự tử - 1

Bị cáo Nguyễn Mạnh Đức.

Sau đó, Đức đi ra trang trại của gia đình ở cánh đồng thôn Nghĩa Lại (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) để nấu rượu và ngủ tại trang trại. Khoảng 30 phút sau, chị T. cũng đi xe máy ra trang trại để ngủ. Lúc này hai vợ chồng không nói chuyện gì với nhau.

Đến khoảng 0h30 ngày 7/11/2021, Đức tỉnh dậy, đi ra cửa nhà ngồi hút thuốc lào. Đức hỏi chị T. về việc đi ăn cỗ không nói gì với chồng, sau đó hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Trong lúc tức giận, Đức cầm điếu cày dọa đánh thì bị chị T. cầm dao chém một nhát vào cổ tay trái. Đức liền cầm điếu cày đập nhiều nhát vào vợ. Sau đó, hắn tiếp tục dùng dao chém liên tiếp vào đầu, mặt chị T. cho đến khi nạn nhân gục xuống mới dừng lại. Sau khi gây án, Đức vứt dao xuống nền nhà rồi lên giường đi ngủ.

Đến khoảng 4h cùng ngày, Đức thức dậy, thấy vợ nằm chết ở nền nhà. Sau đó, hắn dùng dao lam tự cứa vào cổ tay và cổ chân để tự tử. Đức được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu nên qua khỏi. Đến ngày 14/11/2021, Đức bị Công an huyện Đông Anh bắt giữ về hành vi giết người.

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn