Máu học sinh bị thương đông cứng trong xi lanh: Có kết quả giám định

Sức khỏeThứ Năm, 23/01/2014 11:16:00 +07:00

(VTC News) - Vụ 36 học sinh nhập viện do nổ đồ chơi Trung Quốc với máu đông cứng trong  xilanh, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định.


Liên quan vụ 36 học sinh nhập viện vì đồ chơi lạ từ Trung Quốc, chiều 22/1, ông Hồ Viết Lượng - Chánh văn phòng UBND huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết: vừa nhận được kết quả giám định hóa chất trong đồ chơi lạ từ Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.
 

 

Qua đó, xác định được 2 thành phần chính gồm muối Natri Hidrocacbonat (NaHCO3) và axit citrit (C6H8O7) Hai chất này không nằm trong danh mục chất độc cấm sử dụng, không độc hại và thậm chí còn được dùng nhiều trong thực phẩm.
 
Tuy nhiên, khi 2 chất này tác dụng với nhau sẽ sinh ra khí CO2 gây áp lực lên thành bịch, tạo ra hiện tượng nổ. Nếu axit citrit ở nồng độ cao dính vào da hoặc niêm mạc mắt sẽ gây nên hiện tượng rát, ngứa.
 
Chiều 22/1, bác sĩ Lê Thị Chí- Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông) cho biết: Trong ngày, bệnh viện đã cho xuất viện 3 học sinh trong vụ ngộ độc đồ chơi lạ này ở Trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, huyện Đắk Song), gồm Trần Chung Nguyên (lớp 5C), Hoàng Phi Hùng (lớp 5C) và Phạm Thị Yến (lớp 5D).

Qua xét nghiệm máu lần 2, kiểm tra 18 thông số cơ bản không thấy dấu hiệu bất thường, sức khỏe đã ổn định nên người nhà xin phép ra viện.
Riêng 3 học sinh còn lại sức khỏe đã ổn định nhưng do gia đình chưa yên tâm nên muốn ở lại để các bác sĩ theo dõi. Nếu không thấy gì bất thường 3 em còn lại sẽ xuất viện vào hôm nay, 23/1.
 
Trước đó, ngày 16/1, 36 học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An chơi đồ chơi Trung Quốc có hình thù lựu đạn, bên trong chứa hóa chất, đồ chơi phát nổ. Sau đó, 36 em học sinh lên cơn co giật, khó thở, phải nhập viện cấp cứu. Được điều trị ổn định, các cháu được xuất viện.
Nhưng đến ngày 19/1, nhiều học sinh phải nhập viện trở lại trong chiều qua do các biểu hiện nhiễm độc như khó thở, buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu…
 
Phía người nhà bệnh nhân cho biết, ngày 17/1, sau khi xuất viện tình trạng sức khỏe của các em bình thường. Nhưng đến sáng hôm sau, tất cả 6 em đều xảy ra tình trạng tức ngực, không thở được, toàn thân co giật, người xanh xao, mềm lạnh, đi cầu thấy máu đỏ tươi... rất đáng sợ.

Ngay sau khi đến bệnh viện, các em đều phải thở oxy, truyền đạm. Khi các bác sỹ lấy máu để xét nghiệm thì có em còn xảy ra tình trạng máu đông cứng ngay trong xi lanh.
 
Theo các bác sỹ, trong quá trình điều trị giữa các em xẩy ra hiện tượng kích thích, mang tính liên hoàn nếu như một em thấy khó thở, buồn nôn thì cả nhóm sẽ đồng loạt bị theo.
Bình luận
vtcnews.vn