Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 15/04/2023 21:10:29 +07:00

Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/4 thông báo, các đội tấn công của công ty Wagner (Nga) đã giao tranh với các binh sĩ Ukraine ở khu vực đô thị phía Tây thành phố Bakhmut.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói: “Theo hướng Donetsk, các đội tiến công của Wagner đang thực hiện các hoạt động chiến đấu cường độ cao nhằm chiếm các khu vực đô thị ở các quận phía đông của thành phố Artyomovsk (tên mà người Nga dùng để chỉ Bakhmut). Các đơn vị lính dù hoạt động bên sườn hiện đang yểm trợ cho các đơn vị tấn công và vô hiệu hóa nỗ lực của đối phương cung cấp đạn dược cho thành phố”.

Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine - 1

Chiến binh Wagner ở Bakhmut. (Ảnh: TASS)

Tướng Konashenkov cho biết thêm, các lực lượng Nga đã phá hủy 1 kho đạn của Ukraine ở khu vực Zaporozhye trong 24 giờ trước đó.

Bên cạnh đó, ông Konashenkov cho hay quân Nga tấn công đồng loạt vào 93 đơn vị pháo binh Ukraine ngay tại các hỏa điểm của các đơn vị này trong ngày qua.

Cũng trong thời gian trên, tướng Konashenkov nói, phòng không Nga đã đánh chặn 6 quả rocket HIMARS (pháo phản lực cơ động cao do Mỹ cung cấp cho Ukraine), đồng thời phá hủy 6 UAV Ukraine ở tỉnh Zaporozhye và tỉnh Kherson.

Trung Hiếu(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn