Lo sợ Iran nắm bí mật vũ khí, Israel từ chối hỗ trợ Ukraine

Quân sựThứ Sáu, 30/06/2023 15:49:09 +07:00
(VTC News) -

Trước những áp lực ngày càng tăng từ phương Tây và cả Ukraine về vấn đề cung cấp vũ khí, chính quyền Israel đã đưa ra những lý do để bảo vệ quyết định của mình.

Israel ngày càng lo ngại rằng, số vũ khí trị giá hàng trăm tỷ đô la được gửi đến Ukraine sẽ rơi vào tay các bên thứ ba. Trong một bài phát biểu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng, vũ khí do các quốc gia thành viên NATO gửi đến đã xuất hiện trong tay của các chiến binh gần biên giới Israel. 

Ông Netanyahu đã tuyên bố vào ngày 23/6 vừa qua trên truyền thông, chính phủ Israel lo ngại bất kỳ hệ thống nào mà nước này cung cấp cho Ukraine, có thể sẽ được sử dụng để chống lại Israel vì chúng có thể rơi vào tay Iran hoặc các lực lượng thù địch khác.

Ông Netanyahu khẳng định “Đó không phải là một khả năng lý thuyết, nó thực sự đã xảy ra với vũ khí chống tăng của phương Tây, chúng tôi đã tìm thấy những vũ khí này ở biên giới của mình. Vì vậy, chúng ta phải rất cẩn thận về vấn đề này".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Chính quyền Tel Aviv đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các nước phương Tây trong vấn đề hỗ trợ vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine. Kiev cũng chỉ trích quan điểm của Tel Aviv, Đại sứ quán Ukraine tại nước này lên tiếng “Israel hoàn toàn không hành động trong việc cung cấp hỗ trợ phòng thủ cho Ukraine trong hơn một năm rưỡi qua”.

Vào ngày 29/6, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh về rủi ro đáng kể rằng bất kỳ vũ khí nào của Israel gửi đến Ukraine, đều có thể nhanh chóng rơi vào tay Iran và các đối tác của họ thông qua thị trường chợ đen. Điều này cũng phù hợp với nhiều báo cáo từng tiết lộ rằng không ít vũ khí của Ukraine đã bị thất thoát ra ngoài. 

Khi nhắc tới hệ thống phòng không Iron Dome với khả năng cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn chống lại các phương tiện như pháo phản lực, Thủ tướng Israel nói: "Tôi nghĩ, điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng tôi rất lo ngại về khả năng các hệ thống mà chúng tôi chuyển cho Ukraine sẽ rơi vào tay Iran”. 

Hệ thống Vòm Sắt đánh chặn tên lửa từ các chiến binh Hamas.

Hệ thống Vòm Sắt đánh chặn tên lửa từ các chiến binh Hamas.

Ông nhấn mạnh nếu điều này xảy ra, Iran có thể sử dụng các công nghệ của mình để chống lại Israel và phát triển các biện pháp đối phó tốt hơn để chống lại hệ thống phòng thủ của nước này. "Bây giờ, nếu hệ thống đó rơi vào tay Iran, thì hàng triệu người Israel sẽ không được bảo vệ và gặp nguy hiểm", ông Netanyahu nói thêm. 

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh Israel đang phải đối mặt với dư luận ngày càng bất lợi trên các phương tiện truyền thông của phương Tây, vì đã không tuân theo lập trường của phương Tây chống lại cả Nga và Trung Quốc trong bối cảnh tình hình địa chính trị ngày càng phân cực. 

Ngoài Jordan, Morocco và thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ đã trang bị vũ khí cho Ukraine, còn lại phần lớn các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi đã không tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra. Các quốc gia phương Tây thường đánh đồng sự trung lập này là đang đứng về phía Moskva, bao gồm cả việc các quốc gia vùng Vịnh không sẵn sàng tăng sản lượng dầu mỏ để giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga cùng với các biện pháp trừng phạt của phương Tây. 

Lê Hưng(Nguồn: Military Watch)
Bình luận
vtcnews.vn