Liên tục xảy ra chìm tàu ở Bình Thuận, nhiều thuyền viên mất tích

Tin nóngChủ Nhật, 12/03/2023 13:26:00 +07:00

Ngày 12/3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đang tìm kiếm 2 thuyền viên trên tàu Tuấn Tú 09, chìm ở vùng biển huyện Phú Quý.

Theo đó, khoảng 17h ngày 11/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý được thuyền trưởng tàu cá BV 5644 TS báo tin về việc tàu Tuấn Tú 09 đang trên hành trình từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) thì bị sóng lớn đánh chìm.

Vị trí tàu bị chìm cách đảo Phú Quý khoảng 29 hải lý. Trên tàu chở 800 tấn hàng vật liệu xây dựng, khoảng 1,5 tấn dầu D.O và 7 thuyền viên. Tàu cá BV 5644 TS đã vớt được 5 người và còn 2 nạn nhân đang mất tích.

Nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng xác minh thông tin, đồng thời thông báo các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu chìm có biện pháp hỗ trợ cứu nạn. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện công tác cứu nạn đối với 2 thuyền viên còn mất tích của tàu Tuấn Tú 09.

Liên tục xảy ra chìm tàu ở Bình Thuận, nhiều thuyền viên mất tích - 1

Tàu Superdong Phú Quý II cùng các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý cũng xuất phát ra vị trí tàu Tuấn Tú 09 gặp nạn để hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Đến 18h30 cùng ngày, tại khu vực tàu Tuấn Tú 09 bị nạn có các tàu Hải Dương 36, SAR 413 và Cảnh sát biển 6007 tham gia tìm kiếm. Tàu Superdong Phú Quý II cùng các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý cũng xuất phát ra vị trí tàu Tuấn Tú 09 gặp nạn để phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm 2 thuyền viên còn mất tích.

Hiện tại, theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết trên vùng biển Bình Thuận có sóng to, gió lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu Tuấn Tú 09 bị nạn tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên.

Ngoài tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trên tàu Tuấn Tú 09, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận cùng các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 người khác trên sà lan LA-05923, bị chìm hôm 8/3 ở vùng biển đảo Phú Quý. Sà lan trên thuộc Công ty TNHH Đức Phú Thịnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Khi phương tiện đang hành trình trên vùng biển tỉnh Bình Thuận thì gặp sóng to, gió lớn và bị chìm, trôi dạt trên biển.

Sau khi xảy ra vụ việc, huyện Phú Quý đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp với Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thường trực tại Phú Quý liên hệ với các tàu cá đang hoạt động gần khu vực sà lan gặp nạn để có biện pháp hỗ trợ, cứu nạn.

Tàu CSB 6007/BTL thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 và tàu Superdong Phú Quý II đã ra vị trí phương tiện gặp nạn để tìm kiếm các thuyền viên.

Ngoài ra, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc tàu Xuyên Á 126 bị nạn ở vùng biển Kê Gà (Bình Thuận). Tàu này đã tự ý rời khỏi hiện trường dù chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng.

Cụ thể, tàu Xuyên Á 126 quốc tịch Việt Nam, thuộc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Xuyên Á (TP Thủ Đức, TPHCM) hành trình từ Cần Thơ đi Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) chở 2.600 tấn phân đạm. Trên tàu có khoảng 7 tấn dầu DO, 11 người, gồm 9 thuyền viên và 2 quản lý.

Khi đi ngang qua vùng biển Bình Thuận, do bị sự cố, chiếc tàu có nguy cơ chìm tại vị trí cách Mũi Kê Gà khoảng 6 hải lý về hướng Đông Nam. Thuyền trưởng đã yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp vào lúc 2h30 phút ngày 10/3.

Sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác cứu nạn. Toàn bộ số người trên tàu đã được hỗ trợ, cứu nạn đưa về cảng Phan Thiết bàn giao cho các cơ quan chức năng lúc 5h40 ngày 10/3. Riêng tàu Xuyên Á 126 vẫn neo đậu trên vùng biển Kê Gà (tỉnh Bình Thuận), cách bờ khoảng 0,5 hải lý trong tình trạng nước tràn vào buồng máy, có nguy cơ gây chìm tàu.

Liên tục xảy ra chìm tàu ở Bình Thuận, nhiều thuyền viên mất tích - 2

Các thuyền viên trên sà lan LA-05923, bị chìm hôm 8/3 ở vùng biển đảo Phú Quý được cứu sống. Hiện tại, sà lan LA-05923 còn 2 người khác bị mất tích.

Ngày 10/3, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã yêu cầu chủ tàu Xuyên Á 126 khẩn trương đưa ra phương án khắc phục sự cố, nhằm tránh tổn thất chi phí phát sinh có liên quan và sự cố ô nhiễm môi trường tại khu vực, đồng thời phối hợp với các đơn vị có chức năng, năng lực xây dựng phương án xử lý, ứng phó, khắc phục đối với hàng hóa và phương tiện, sớm trình Cảng vụ hàng hải Bình Thuận xem xét, phê duyệt để tiến hành triển khai theo quy định.

Tuy nhiên, đến ngày 11/3, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận nhận được văn bản của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận thông báo tàu Xuyên Á 126 đã tự ý rời khỏi vùng biển Kê Gà. Theo đó, chủ tàu Xuyên Á 126 đã tự ý thuê 2 tàu cá của ngư dân trên địa bàn thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận tiến hành lai dắt tàu bị nạn về Vũng Tàu để khắc phục sự cố khi chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận nhận định, tại khu vực hiện nay đang có diễn biến thời tiết phức tạp. Việc chủ tàu, thuyền trưởng tàu Xuyên Á 126 sử dụng tàu cá để lai kéo, cũng như chỗ thủng trên tàu chưa được khảo sát kỹ, có thể ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện, hàng hóa và môi trường.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn